05:01 21/05/2012

Khởi công xây dựng cầu Đông Xuyên

Sáng 19/5, tại Bắc Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phát lệnh khởi công xây dựng cầu Đông Xuyên nối liền hai bờ sông Cầu.

Sáng 19/5, tại Bắc Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phát lệnh khởi công xây dựng cầu Đông Xuyên nối liền hai bờ sông Cầu.


Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cây cầu này có ý nghĩa quan trọng góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, mở rộng giao thương, kết nối các khu công nghiệp giữa hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Cây cầu mới được xây dựng sẽ thay thế phà Đông Xuyên cũ, giúp hàng ngàn người dân và các phương tiện ở hai tỉnh trên đi lại thuận tiện qua sông Cầu mỗi ngày, đồng thời giảm thiểu tối đa những “điểm đen” về trật tự xã hội ở hai bờ nam và bắc của bến phà, đáp ứng mong ước của nhân dân hai bên cầu.


Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện dự án; tăng cường vận động, tuyên truyền nhân dân và thực hiện tốt công tác đền bù và giải phóng mặt bằng đối với những đối tượng bị thu hồi đất để phục vụ xây dựng cây cầu này, sớm rà soát các quy hoạch về phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại có liên quan để khai thác tốt hơn những lợi ích mà công trình sẽ đem lại.


Cầu Đông Xuyên bắc qua sông Cầu, nằm trên tỉnh lộ 295, nối liền huyện Hiệp Hòa của tỉnh Bắc Giang và huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Dự án xây dựng cầu Đông Xuyên có tổng mức đầu tư 445 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự kiến cầu sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 19/5/2014.


Việt Hùng