Sáng 30/6, tại nút giao Yên Bình (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên), Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các bộ, ngành và liên danh nhà đầu tư tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội – Thái Nguyên – Chợ Mới theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Đây là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc, tăng cường kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn của cả nước.
Đồng chí Lê Tiến Châu (phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, dự lễ khởi công. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN
Dự buổi lễ có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện Quân khu 1; lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các tỉnh, thành phố trong khu vực; các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, mỗi tuyến cao tốc được hoàn thành không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và nâng cao đời sống nhân dân. Trong tổng thể mạng lưới cao tốc quốc gia, tuyến CT.07 Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Thủ đô Hà Nội với vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là trục giao thông chiến lược kết nối Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng với vùng Thủ đô và các trung tâm kinh tế lớn của cả nước.
Để dự án triển khai thành công, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; bảo đảm dự án thực hiện đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật và các yêu cầu kỹ thuật của công trình giao thông cấp quốc gia; UBND tỉnh Thái Nguyên tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, an ninh trật tự và các điều kiện phục vụ thi công, chủ động phối hợp với các địa phương liên quan, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN
Các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công phải đề cao trách nhiệm, huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị và công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, thực hiện nghiêm các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường...
Cũng trong buổi lễ, ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định, việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một dự án giao thông. Đây là công trình kết nối Thái Nguyên với Thủ đô Hà Nội, kết nối các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết nối các trung tâm công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ, đồng thời từng bước hoàn thiện hành lang giao thông từ Hà Nội - Thái Nguyên - Cao Bằng theo quy hoạch quốc gia. Thái Nguyên xác định muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, muốn hiện thực hóa mục tiêu thu hút thêm 14,5 tỷ USD vốn FDI trong giai đoạn 2026 -2030, tỉnh phải tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông.
Chính vì vậy, việc khởi công Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần đưa Thái Nguyên phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn mới. Tỉnh Thái Nguyên, cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án, mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh sẽ được tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất...
Đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN
Dự án án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới có tổng chiều dài khoảng 99,03 km, trong đó đoạn Hà Nội – Thái Nguyên dài khoảng 59,93 km và đoạn Thái Nguyên – Chợ Mới dài khoảng 39,1 km. Điểm đầu tại km8+872,76 (xã Thư Lâm, Hà Nội), điểm cuối tại km107+802,17 (xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên), kết nối với cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn. Dự án được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô cao tốc, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia, trong đó, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng mặt cắt ngang 34,5m, đoạn Thái Nguyên - Chợ mới quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng cắt ngang 22m - 24,75m.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 21.200 tỷ đồng, do liên danh nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Nguyên Minh - Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Indel thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT trong khuôn khổ phương thức đối tác công tư (PPP), sử dụng nguồn vốn do nhà đầu tư huy động, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2029; thời gian vận hành, khai thác dự kiến trong 20,7 năm.