09:10 22/09/2025

Khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91

Ngày 22/9, tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) thành phố Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Đây là một trong 18 công trình, dự án được tổ chức khởi công, khánh thành trong ngày 22/9 tại thành phố Cần Thơ với tổng mức đầu tư khoảng 12.252 tỷ đồng nhằm chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết: Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7 là tuyến giao thông huyết mạch, cửa ngõ chiến lược của thành phố đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân…

Theo Chủ tịch UBND thành phố, những công trình, dự án được khánh thành, khởi công ngày hôm nay trước hết là nhờ vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; sự quyết liệt, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, ủng hộ to lớn của nhân dân, đặc biệt là những hộ dân đã hy sinh quyền lợi trước mắt, di dời, bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công xây lắp là Liên danh Công ty TNHH liên hợp xây dựng Vạn Cường, Công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco, Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam, Công ty TNHH xây dựng thương mại Ngọc Bảo, Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Đức Hùng, Công ty Cổ phần VINADELTA, Công ty TNHH Lâm Đạt SG.

Mục tiêu của dự án là hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, phấn đấu xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành thành phố hiện đại và văn minh, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp; đồng thời là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, làm trợ lực vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần phát triển các khu vực lân cận trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 có tổng chiều dài tuyến là 7,04 km, điểm đầu là K0+000 tại nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi. Điểm cuối tại cột Km7, Quốc lộ 91, kết nối với đoạn Km7+00 - Km14+000 đang khai thác sử dụng.

Mặt cắt ngang đường rộng 37m, bao gồm 6 làn xe rộng 23m, dải phân cách giữa 4m, vỉa hè mỗi bên 5m. Trên tuyến có 1 công trình cầu là cầu Bình Thuỷ có chiều dài cầu chính 145m, đường dẫn hai đầu cầu dài 456m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép.

Các hạng mục hạ tầng khác gồm hệ thống thoát nước mưa, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông.

Đây là công trình giao thông đường bộ (đường đô thị), cấp công trình cấp I (tốc độ thiết kế 60 km/h), có tổng mức đầu tư là 7.238 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách Địa phương, thời gian thực hiện dự án: năm 2023 - 2027…  

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn đối với các dự án khởi công phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tổ chức thi công nghiêm túc, huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả; tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng hoàn thành và phát huy hiệu quả đầu tư các các công trình, dự án.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch, các cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường coi đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, nỗ lực phấn đấu với tinh thần “tất cả vì sự phát triển của Cần Thơ, tất cả vì cuộc sống của nhân dân”.

* Cũng trong sáng 22/9, tại khu vực cầu Chữ Y, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố Cần Thơ đã tiến hành khởi công Dự án công trình đường từ cầu Chữ Y đến đường Võ Văn Kiệt, địa bàn phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là Phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Nghi lễ động thổ khởi công công trình nối từ cầu chữ Y đến đường Võ Văn Kiệt trên địa bàn phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Theo ông Bùi Thanh Tùng - Phó Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, thành phố Cần Thơ, đây là một trong 18 dự án trọng điểm của thành phố Cần Thơ thực hiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp được tiến hành đồng loạt trong đợt này; trong đó có 8 dự án công trình khởi công và 10 công trình khánh thành, tổng nguồn vốn các công trình trên 12.500 tỷ đồng.

Dự án công trình đường từ cầu Chữ Y đến đường Võ Văn Kiệt, địa bàn phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là Phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ phục vụ nhu cầu dân sinh, nâng cao tiềm lực phát triển du lịch, góp phần chỉnh trang, định hướng quản lý phát triển đô thị, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, tạo điều kiện phát triển mạng lưới giao thông khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt, công trình sau khi hoàn thành sẽ kết nối tuyến giao thông từ cầu Chữ Y và đường Võ Văn Kiệt (Quốc lộ 1A cũ) với khu du lịch tâm linh Thiền viện Trúc Lâm tại địa bàn phường Phú Lợi, tạo điều kiện cho du lịch trên địa bàn thành phố Sóc Trăng cũ phát triển, người dân đi lại thuận tiện, thông thoáng.

Công trình có tổng mức đầu tư là trên 147,7 tỷ đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng trên 117 tỷ đồng và phần đầu tư xây dựng trên 23 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm phần giải phóng mặt bằng, xây dựng toàn tuyến đường N3 và đường D7 (đoạn từ cầu chữ Y đến đường Võ Văn Kiệt), có tổng chiều dài gần 1 km. Ngoài ra, dự án còn hoàn thành đồng bộ các hạng mục như vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước, cây xanh… Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Ngọc Thiện - Trung Hiếu (TTXVN)