05:09 18/05/2011

Khởi công cụm công trình đầu mối thuộc Dự án "Tiếp nước, cải tạo và khôi phục sông Tích"

Cụm công trình đầu mối thuộc Dự án “Tiếp nước, cải tạo và khôi phục dòng sông Tích” đã được UBND thành phố Hà Nội khởi công ngày 17/5, tại xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương...

Cụm công trình đầu mối thuộc Dự án “Tiếp nước, cải tạo và khôi phục dòng sông Tích” đã được UBND thành phố Hà Nội khởi công ngày 17/5, tại xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến dự và phát lệnh khởi công công trình.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.914 tỷ đồng, gồm nguồn vốn Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách thành phố Hà Nội, vốn khai thác từ quỹ đất..., nhằm mục đích làm "hồi sinh” dòng chảy của sông Tích, phục vụ sản xuất nông nghiệp, cải thiện môi trường kết hợp phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị nhiều huyện, thị xã khu vực phía Tây Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu các địa phương trong vùng dự án cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia vào quá trình thực hiện dự án; tập trung làm tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề việc làm, nơi ở, ổn định đời sống của nhân dân.

Thanh Trà