12:23 07/12/2014

Khởi công Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh

Sáng 6/12, tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát lệnh khởi công xây dựng công trình Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh.

Sáng 6/12, tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát lệnh khởi công xây dựng công trình Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng công trình. Ảnh: Phương Vy - TTXVN



Dự án công trình Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh được xây dựng với quy mô 1.000 giường bệnh, với tổng mức đầu tư của dự án gần 4.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2014 - 2016.

Tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao lãnh đạo Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các bộ, ngành hữu quan khẩn trương chuẩn bị, đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để dự án công trình chính thức được khởi công xây dựng. Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các cam kết trong hợp đồng, đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình.

Thủ tướng lưu ý Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các bộ, ngành chức năng, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cố gắng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trong năm 2015 phấn đấu khởi công, xây dựng thêm 3 bệnh nêu trên, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc sức khỏe y tế cho nhân dân.

TTN