Nghiên cứu mới đây của hãng bảo mật Kaspersky và Viện Công nghệ Singapore (SIT) cho thấy, nhiều phụ huynh thường xuyên chia sẻ thông tin, hình ảnh của con trên mạng xã hội lại có xu hướng ít quan tâm hơn đến các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và an toàn số của trẻ.
Theo nghiên cứu “Chia sẻ giản đơn, rủi ro khó lường: Cách phụ huynh đánh giá mối đe dọa và ứng phó với việc chia sẻ dữ liệu về con trẻ”, do Kaspersky phối hợp với Viện Công nghệ Singapore (SIT) thực hiện, thói quen “sharenting” - chia sẻ quá trình nuôi dạy con cái lên mạng xã hội - đang đặt ra nhiều nguy cơ đối với quyền riêng tư của trẻ em.
Mối nguy hiểm từ việc chia sẻ thông tin trẻ em. Ảnh minh hoạ
Khảo sát được thực hiện với 152 phụ huynh tại Ai Cập, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Việt Nam. Kết quả cho thấy, những phụ huynh thường xuyên đăng tải hình ảnh, video và thông tin cá nhân của con trên mạng xã hội lại có xu hướng ít duy trì các biện pháp bảo vệ an toàn trực tuyến hơn.
Phó Giáo sư Jiow Hee Jhee, Phó Giám đốc Học viện Giảng dạy và Học tập tại SIT, cho biết các phân tích hồi quy, tương quan và so sánh dữ liệu đều cho thấy một nghịch lý trong hành vi của phụ huynh. Càng chia sẻ nhiều thông tin về con trên không gian mạng, họ càng giảm động lực áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân.
Nghiên cứu cũng chỉ ra sự mâu thuẫn giữa nhận thức và hành động. Phần lớn phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ dấu chân số của con trẻ, nhưng nhiều người cho rằng các thao tác cài đặt bảo mật khá mất thời gian và phiền phức.
Có tới 87% người được hỏi đồng ý rằng việc giới hạn đối tượng xem bài đăng giúp giảm nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, song 49% cho rằng quá trình thiết lập khá tốn thời gian. Khoảng 80% nhận định việc vô hiệu hóa tính năng chia sẻ lại nội dung là cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư, nhưng 40% cảm thấy việc thực hiện mất nhiều công sức. Tương tự, 83% cho rằng tắt siêu dữ liệu và định vị vị trí là biện pháp hiệu quả, nhưng 36% vẫn đánh giá thao tác này gây bất tiện.
Theo bà Trishia Octaviano, Quản lý Cấp cao mảng Giáo dục an ninh mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Kaspersky, con người thường ưu tiên sự tiện lợi và lợi ích tức thời. Điều này khiến nhiều người giữ nguyên các cài đặt mặc định của ứng dụng thay vì chủ động điều chỉnh để tăng cường bảo mật.
Mặc dù hơn 80% phụ huynh tin tưởng vào khả năng bảo vệ quyền riêng tư cho con thông qua việc hạn chế chia sẻ thông tin nhạy cảm hoặc thiết lập quyền riêng tư phù hợp, nhưng 72% vẫn lo ngại tài khoản và dữ liệu cá nhân có thể bị tin tặc xâm nhập ngay cả khi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ bản.
Từ kết quả nghiên cứu, các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh cần chủ động rà soát và thiết lập quyền riêng tư trên mạng xã hội, xóa các tài khoản không còn sử dụng, hạn chế chia sẻ thông tin về trường học hoặc địa điểm sinh hoạt thường xuyên của trẻ, đồng thời tắt tính năng định vị và loại bỏ siêu dữ liệu trong ảnh trước khi đăng tải.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát hoạt động trực tuyến của trẻ, nâng cao nhận thức về an toàn số trong gia đình và cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào có thể bị lợi dụng trên môi trường mạng.