05:22 27/05/2021

Khoanh vùng, phong tỏa nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh liên quan đến ca mắc COVID-19

Trong đêm 26 và ngày 27/5, TP Hồ Chí Minh đồng loạt khoanh vùng, phong toả nhiều địa điểm tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức do liên quan đến các ca mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Trong đêm 26/5, một con hẻm thuộc tổ 122, ấp Tam Đông 3 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) bị phong tỏa. Đây là nơi ở của bệnh nhân dương tính đi khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và làm việc tại số 30 đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại địa chỉ 32/2 đường 8, phường Tân Nhơn Phú A (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), ngay từ sáng sớm, các lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức đã tiến hành đặt rào chắn do tại đây có một trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đây là khu phòng trọ có 16 phòng với 34 người đang thuê trọ. Tất cả những người đang thuê trọ tại đây đã được lực lượng y tế địa phương điều tra dịch tễ, đưa cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm,  đang chờ kết quả. 

Trong ngày 27/5, các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh cũng phong tỏa thêm các điểm như: khách sạn Sheraton (80 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1); số nhà 1358/30 Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp; một khu vực tại ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn; một đoạn đường Thạnh Lộc 19, phường Thạnh Lộc, quận 12; tòa nhà Sogetraca (30 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, quận Phú Nhuận)… Đây là những điểm bị phong tỏa mới do liên quan đến chùm ca mắc COVID-19 tại Hội truyền giáo Phục hưng ở quận Gò Vấp.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh hiện đang còn 7 điểm đang khoanh vùng để phòng dịch như: Block A1 chung cư Sunview Town, thành phố Thủ Đức; đường số 3, phường Tân Kiểng, Quận 7; hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3; hẻm 404 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3; Phòng khám y khoa Quang Trung, Phường 14, quận Gò Vấp…; TP Hồ Chí Minh cũng đã gỡ phong tỏa 4 địa điểm bao gồm: hẻm 954 đường Quang Trung, quận Gò Vấp; căn nhà 32D Vũ Huy Tuấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh; tòa nhà 212 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, đến nay TP Hồ Chí Minh ghi nhận 3 chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng gồm: chuỗi lây nhiễm từ thanh niên ngụ chung cư Sunview Town nhiễm biến chủng Ấn Độ, nguồn lây được xác định do nữ bệnh nhân ngụ quận 7 từng về quê Hải Phòng nghỉ lễ. Chuỗi lây nhiễm thứ hai tại quán bánh canh cá lóc O Thanh (hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3) nhiễm biến chủng Anh, hiện chưa xác định được nguồn lây của chùm ca bệnh này và TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục truy vết điều tra. Chuỗi lây nhiễm thứ ba tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng. Hiện nay, cơ quan y tế đang tiến hành điều tra, tìm nguồn lây của các ca bệnh này.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh tại các địa điểm đang thực hiện phong toả tại TP Hồ Chí Minh: 

Chú thích ảnh
Ngay trong đêm 26/5, TP Hồ Chí Minh thần tốc truy vết các địa điểm liên quan đến các nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 có sinh hoạt tại một giáo phái ở quận Gò Vấp.
Chú thích ảnh
Các lực lượng y tế huyện Hóc Môn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một con hẻm thuộc tổ 122, ấp Tam Đông 3 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn). 
Chú thích ảnh
Sáng 27/5, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức tiến hành đặt rào chắn, phong tỏa khu nhà trọ nằm tại địa chỉ 32/2 đường 8, phường Tân Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức.
Chú thích ảnh
Khách sạn Sheraton, phường Bến Nghé, Quận 1 được phong tỏa tạm thời, người trong khách sạn được thông báo ở yên tại chỗ, không ra ngoài. Lực lượng chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm người trong khách sạn; trích xuất camera để xác định trường hợp tiếp xúc gần với phụ bếp nghi mắc COVID-19.
Chú thích ảnh
Tại block C chung cư Sơn Kỳ 1 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú), cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa sau khi ghi nhận một trường hợp nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng đang sinh sống tại đây.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiến hành phun xịt khử khuẩn tại các nơi ở của các ca nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Ngành y tế TP Hồ Chí Minh đang "thần tốc" đẩy mạnh lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1,F2 tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Hai ngày 26-27/5 ngành y tế TP Hồ Chí Minh phải căng mình chống dịch đi điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm...
Chú thích ảnh
 Con hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3 vẫn đang được khoanh vùng để phòng dịch COVID-19. 
Chú thích ảnh
Tối 27/5, lực lượng chức năng tạm khoanh vùng Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nằm trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) do có liên quan đến COVID-19. Ảnh: CTV
Chùm ảnh: Hoàng Tuyết- Mạnh Linh/Báo Tin tức