03:11 24/03/2021

Khoảnh khắc kinh hoàng khán đài đổ sập giữa trận thi đấu tại Ấn Độ

Một khán đài bằng gỗ đã bất ngờ đổ sập tại một giải đấu Kabaddi ở Ấn Độ khiến trên 100 người bị thương.

Chú thích ảnh
Khán đài trước khi bị sập. Ảnh: Daily Mail

Theo trang Daily Mail (Anh), sự cố xảy ra hôm 22/3 khiến ít nhất 20 khán giả bị thương nặng và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương ở Suryapet. Trong đó, 2 người được cho là đang trong tình trạng nguy kịch. Họ đã được chuyển đến bệnh viện ở thủ phủ bang Hyderabad để chăm sóc đặc biệt.

Video kinh hoàng đã ghi lại khoảnh khắc phần khán đài gỗ, nơi có khoảng 400 khán giả đang ngồi theo dõi trận đấu, bị sập xuống ngay trước trận khai mạc giải vô địch Kabaddi thiếu niên lần thứ 47. (Xem video dưới - Nguồn: Daily Mail):

Khung cảnh đã trở nên vô cùng hỗn loạn sau vụ việc. Mọi người khẩn trương tham gia cứu hộ các nạn nhân.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố sập khán đài. Truyền thông địa phương cho hay, nó có thể liên quan tới việc khán đài được làm bằng các nguyên liệu có cấu trúc không đủ vững chắc để cho hàng trăm người ngồi trên.

Chú thích ảnh
Một khán giả bị thương được đưa lên cáng. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Những người bị thương được sơ cứu ngay tại chỗ. Ảnh: AP

Giải đấu Kabaddi cấp địa phương có sự tham gia của hơn 1.500 người chơi đến từ 29 bang, bao gồm các đội nữ và nam.

Kabaddi là một môn thể thao đồng đội tiếp xúc và là môn thể thao truyền thống của Ấn Độ. Môn này có thể chơi trên bãi biển hoặc trong nhà. Khi thi đấu, tùy theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội sẽ có từ 4 đến 7 vận động viên chính thức. Kabaddi trở thành bộ môn thi đấu chính thức tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 11 năm 1990 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hải Vân/Báo Tin tức