10:11 07/10/2020

Khoảng giữa tháng 10 thông quan trở lại cửa khẩu Ka Long 

Ông Phạm Đức Thanh - Trạm trưởng Trạm Ka Long, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, thành phố Móng Cái vừa có cuộc hội đàm với thành phố Đông Hưng, Trung Quốc về việc thống nhất thời gian thông quan trở lại giữa cửa khẩu Ka Long - Việt Nam và bến Biên Mậu - Trung Quốc. Thời gian được 2 bên thống nhất là ngày 8/10, tuy nhiên do một số yếu tố khách quan nên sẽ được lùi lại vài ngày.

Chú thích ảnh
Cầu phao tạm biên giới km3+4 trên sông Ka Long. Ảnh: Hữu Việt - Văn Đức - TTXVN

Hiện cả hai bên đã chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cho việc thông quan trở lại. Cùng với hoạt động thông quan hàng hóa, hai bên cũng thống nhất các biện pháp kiểm dịch y tế chặt chẽ, bảo đảm điều kiện cách ly, phòng dịch tuyệt đối. Việc thông quan chủ yếu là hàng hóa xuất nhập khẩu.

Để đảm bảo việc thông quan diễn ra an toàn trước dịch bệnh COVID-19, đồng thời quản lý tốt phương tiện thủy nội địa trên các tuyến sông biên giới, Ban quản lý các Khu kinh tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu lực lượng chức năng cửa khẩu, cơ quan, đơn vị liên quan, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy nội địa vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tuân thủ quy định của nhà nước về xuất nhập khẩu, kê khai hàng hóa, đăng ký, đăng kiểm, phòng chống dịch COVID-19.

Người điều khiển phương tiện phải có đầy đủ chứng chỉ điều khiển phương tiện phù hợp, sổ thông hành, thẻ hoạt động và kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Nếu không đảm bảo các yêu cầu và giấy tờ hợp lệ sẽ không được ra vào bến cảng giao nhận hàng hóa.

Lực lượng chức năng sẽ phối hợp kiểm soát chặt chẽ, tạo điều kiện cho người điều khiển phương tiện và các phương tiện thủy nội địa đủ điều kiện được phép vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, an toàn.

Theo Ban Quản lý cửa khẩu Móng Cái, thời gian làm việc tại cửa khẩu Ka Long là từ 7 giờ đến 16 giờ 30 hàng ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật, ngày lễ, tết.

Tuy nhiên, do mực nước sông Ka Long không ổn định, nên để tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời gian ngoài giờ làm việc, lực lượng chức năng cửa khẩu này sẽ chỉ cho phương tiện cơ bản đủ điều kiện chở hàng hóa di chuyển từ hạ lưu cầu Hòa Bình lên neo đậu tạm thời chờ xuất hàng tại cửa khẩu Ka Long. Lực lượng chức cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đức Hiếu (TTXVN)