07:09 23/07/2011

Khoảng 90 người chết trong vụ đánh bom và xả súng ở Ôxlô

Chỉ 2 giờ sau vụ đánh bom đẫm máu ở trung tâm thủ đô Ôxlô của Na Uy tối 22/7 (giờ Việt Nam), cũng tại nước này đã xảy ra một vụ xả súng ở trại hè thanh niên thường niên do Đảng Lao động của Thủ tướng Jens Stoltenberg tổ chức trên hòn đảo Utoeya...

Chỉ 2 giờ sau vụ đánh bom đẫm máu ở trung tâm thủ đô Ôxlô của Na Uy tối 22/7 (giờ Việt Nam), cũng tại nước này đã xảy ra một vụ xả súng ở trại hè thanh niên thường niên do Đảng Lao động của Thủ tướng Jens Stoltenberg tổ chức trên hòn đảo Utoeya, phía tây bắc Ôxlô . Theo truyền hình CNN, ít nhất 80 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương. Thủ phạm, mặc sắc phục cảnh sát, đã bị bắt giữ và theo cảnh sát, vụ tấn công này có liên quan đến vụ đánh bom ở trung tâm  Ôxlô.

(Những hình ảnh vụ đánh bom và bắn súng tại Na Uy)

Cảnh sát chuyển một nạn nhân vụ đánh bom ở Ôxlô. AFP/TTXVN


Đài truyền hình TV2 của Na Uy dẫn lời các nhân chứng cho biết thủ phạm đã giả dạng cảnh sát, xuất hiện ở hội nghị và khẳng định hắn có nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại đó sau vụ nổ lớn ở trung tâm  Ôxlô. Ngay sau khi được phép vào trung tâm hội nghị, hắn đã xả súng vào các đại biểu. Thủ tướng Jens Stoltenberg đã có kế hoạch tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị này vào sáng 23/7.

Tại hiện trường một trong hai vụ đánh bom ở Ôxlô. AFP/TTXVN

Ngay sau khi vụ xả súng, lực lượng cảnh sát Na Uy đã bắt thủ phạm và tiến hành thẩm vấn, đồng thời cho biết đây là một công dân Nauy. Cảnh sát khẳng định hành động của hắn liên quan tới vụ đánh bom tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Ôxlô, làm ít nhất 7 người chết và 90 người bị thương (tính đến sáng 23/7, giờ VN). Trong vụ đánh bom này, các cửa kính tòa nhà chính phủ 17 tầng đã bị vỡ tung, trong đó có văn phòng thủ tướng, nhưng may mắn ông không có mặt trong lúc bom nổ và không bị hay hấn gì.

Các nguồn tin sáng 23/7 cho hay, cảnh sát đã tìm thấy thuốc nổ chưa được kích hoạt tại đảo Utoeya. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Cảnh sát đã tiến hành lục soát nơi ở của kẻ giả danh cảnh sát gây vụ thảm sát thanh niên trên đảo.

Cho đến sáng 23/7, người ta vẫn chưa rõ lý do dẫn đến những vụ khủng bố này.

LDT