05:14 06/05/2019

Khoảng 6.000 người tuần hành phản đối chính phủ tại Mexico

Ngày 5/5, hàng nghìn người đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Mexico City bày tỏ hoài nghi về các chính sách của Tổng thống đương nhiệm Manuel Lopez Obrador và muốn ông từ chức. Đây là cuộc tuần hành lớn đầu tiên phản đối nhà lãnh đạo này tại thủ đô kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 12/2018.

Chú thích ảnh
Người dân tuần hành phản đối chính sách của Tổng thống Mexico Manuel Lopez Obrador tại Mexico City ngày 5/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức Mexico cho biết có khoảng 6.000 người tham gia vào cuộc biểu tình này. Những người tuần hành bày nghi ngờ các quyết sách của chính phủ trong thời gian vừa qua. 

Ngày 1/12/2018, ông Lopez Obrador đã chính thức trở thành Tổng thống Mexico với cam kết mạnh mẽ sẽ đưa Mexico thoát khỏi tình trạng quá phụ thuộc về kinh tế vào các cường quốc, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và tăng cường đầu tư cho lĩnh vực an sinh xã hội, duy trì trật tự an ninh, tái thiết quốc gia. Tuy nhiên, ông đã khiến cho giới kinh doanh tại Mexico lo ngại với những tuyên bố mạnh mẽ về cải cách mô hình kinh tế. Mặc dù vậy, Tổng thống đắc cử Obrador cũng đã tìm cách xoa dịu những quan ngại bằng việc chỉ định một đội ngũ cố vấn kinh tế thân thiện với thị trường và cam kết xây dựng một chính phủ bền vững về tài chính.

Tổng thống Obrador cam kết sẽ đưa đất nước bước vào thời kỳ “Chuyển đổi lần thứ 4” sau các thời kỳ Độc lập, Cải cách và Cách mạng, với mục tiêu chống tham nhũng, tăng cường dân chủ, nâng cao mức sống của người dân. Bên cạnh đó, chính phủ mới sẽ cùng với người dân tái thiết đất đất nước và xây dụng một đất nước Mexico với nhiều cơ hội mới, tôn trọng cộng đồng, môi trường, mang tính nhân văn và có tầm nhìn xa trông rộng. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, ông đã đưa ra Kế hoạch quốc gia 2018-2024 hay còn được gọi là Proyecto 18 dựa trên 4 trụ cột chính gồm: Chính trị và Chính phủ; Giáo dục, khoa học, giá trị và văn hóa; Kinh tế và phát triển; và phát triển xã hội.

Tuy nhiên, một số quyết định mới đây của nhà lãnh đạo Mexico đã làm nảy sinh hoài nghi trong những người ủng hộ cũng như đối thủ của ông, trong đó có quyết định hủy một phần dự án xây dựng sân bay quốc tế Mexico City mới có vốn đầu tư lên tới 16 tỷ USD đã được triển khai trong vài năm qua, kế hoạch cứu công ty dầu mỏ quốc gia Pemex đang trong tình trạng nợ nần. Trong khi đó, nhiều thể chế đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Mexico trong năm 2019. Theo các số liệu sơ bộ của Văn phòng Thống kê quốc gia, tăng trưởng kinh tế của Mexico trong quý 1/2019 đã sụt giảm.  
Tổng thống Obrado tuyên bố ông sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào giữa nhiệm kỳ để biết mong muốn của người dân muốn ông tiếp tục lãnh đạo đất nước hay từ chức.

Minh Châu (TTXVN)