Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, khoảng 50% số vụ sử dụng công nghệ deepfake làm giả hình ảnh khiêu dâm trẻ dưới 18 tuổi do chính bạn học của nạn nhân thực hiện.
Trong tổng số 79 vụ được xử lý, hơn 80% số nạn nhân là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, còn 5% là học sinh tiểu học. Trong đó, 53% vụ việc do bạn học cùng trường gây ra, trong khi một số ít do người quen qua mạng xã hội, nhân viên nhà trường hoặc học sinh trường khác.
Cảnh sát xác định ít nhất 18% vụ việc sử dụng trực tiếp công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh; 80% các vụ việc còn lại, cảnh sát không thể xác định phương thức mà thủ phạm sử dụng nhưng nhiều khả năng cũng có sự can thiệp của AI. Trong số các vụ việc, 4 vụ đã bị khởi tố (bao gồm tội phỉ báng), 6 vụ áp dụng biện pháp giáo dục đối với trẻ vị thành niên.
Hình ảnh thường bị lợi dụng là ảnh kỷ yếu, album sự kiện của nhà trường. Việc tạo và phát tán nội dung khiêu dâm mà không có sự đồng ý là hành vi xâm phạm quyền cá nhân.
Trước lo ngại về nguy cơ từ deepfake, Chính phủ Nhật Bản đang triển khai lộ trình tăng cường an toàn internet cho trẻ em và thanh thiếu niên, dự kiến hoàn thiện các biện pháp cụ thể vào tháng 3/2027.