Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU) chia sẻ, có một câu hỏi mà hầu như phụ huynh nào cũng trăn trở khi con bước vào ngưỡng cửa đại học: Bốn năm nữa, nghề mà hôm nay các em lựa chọn có còn là nghề của tương lai?
Học một chuyên ngành, làm được nhiều lĩnh vực
Báo cáo của nhiều Tổ chức quốc tế đều chỉ ra rằng, vài năm tới, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và chuyển đổi số sẽ làm thay đổi cách vận hành của hầu hết các doanh nghiệp.
Trong bối cảnh ấy, điều doanh nghiệp cần không chỉ là một cử nhân có kiến thức chuyên môn, mà là một người trẻ có khả năng học nhanh, thích ứng nhanh, tư duy đổi mới và đủ bản lĩnh để tạo ra giá trị.
“Nói cách khác, tương lai không thuộc về người biết nhiều nhất, mà thuộc về người biết học, biết thay đổi và biết dẫn dắt sự thay đổi. Đó cũng là triết lý giáo dục mà Khoa Tài chính - Ngân hàng, NTU đang theo đuổi.
Theo ông Nguyễn Quang Huy, không chỉ đào tạo những người làm tài chính hay ngân hàng, Khoa hướng tới đào tạo những công dân kinh tế đa năng, những người có tư duy liên ngành, năng lực số, khả năng kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp để sẵn sàng bước vào bất kỳ môi trường làm việc nào của nền kinh tế hiện đại.
Cựu sinh viên K8 Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi.
Thực tế cho thấy, một chuyên viên ngân hàng hôm nay phải hiểu trải nghiệm khách hàng và marketing. Một giám đốc tài chính cần biết quản trị dữ liệu và ứng dụng AI. Một nhà đầu tư chứng khoán không thể thiếu tư duy công nghệ và quản trị rủi ro.
Vì vậy, Khoa Tài chính - Ngân hàng lựa chọn cách đào tạo khác biệt: Chuyên sâu nhưng không khép kín. Sinh viên được lựa chọn học tập theo các chuyên ngành hiện đại như: Marketing Tài chính - Kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng số, Công nghệ tài chính (FinTech), Đầu tư và Kinh doanh chứng khoán; đồng thời vẫn trang bị nền tảng kiến thức của toàn bộ nhóm ngành kinh tế.
Ngay từ năm nhất, sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp thông qua các chuyến tham quan, tọa đàm, dự án thực tế và các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp. Năm thứ hai, nhiều sinh viên đã trở thành cộng tác viên tại ngân hàng, doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty công nghệ tài chính hoặc các dự án kinh doanh. Đến năm thứ ba, các em bước vào giai đoạn thực tập chuyên sâu, trực tiếp tham gia giải quyết công việc thực tế dưới sự hướng dẫn của giảng viên và doanh nghiệp.
Sinh viên Khoa thường xuyên tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học, FinTech cùng tranh tài với sinh viên đến từ Học viện Ngân hàng, trường đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Công nghiệp Hà Nội và nhiều trường đại học uy tín khác.
Điều quan trọng không chỉ là tham dự cuộc thi đơn thuần. Quan trọng hơn là quá trình học cách xây dựng dự án, làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện, quản trị nguồn lực và biến ý tưởng thành giải pháp có giá trị cho xã hội. Đó là những năng lực mà doanh nghiệp luôn tìm kiếm nhưng rất khó có thể hình thành chỉ bằng những giờ học trên giảng đường.
Khoa Tài chính – Ngân hàng không đặt mục tiêu đào tạo những người chỉ biết đi tìm việc. Điều Khoa hướng tới là đào tạo những người có thể tự tạo việc làm, tạo dự án, tạo doanh nghiệp và tạo giá trị cho cộng đồng. Bởi vậy, bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên được chú trọng phát triển tư duy khởi nghiệp, kỹ năng kinh doanh, năng lực lãnh đạo, khả năng tổ chức và dẫn dắt đội nhóm, kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và năng lực học tập suốt đời.
Trần Tuấn Anh, cựu sinh viên khóa K8 của Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi là một ví dụ. Sau gần 14 năm làm việc tại tổ chức chức phi chính phủ: East Meets West Foundation, Tuấn Anh sáng lập Công ty Tư vấn Liên Kết Mới, xây dựng hệ sinh thái tư vấn giáo dục quốc tế, hợp tác với Đại học Anh Quốc UBV và nhiều đối tác tại châu Âu, Australia, Hàn Quốc, Đài Loan...
Điều đáng quý là thành công không khiến Trần Tuấn Anh rời xa mái trường cũ. Trên cương vị Trưởng Ban Cựu sinh viên NTU, anh tiếp tục kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội thực tập, việc làm, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế cho sinh viên. Đó cũng chính là văn hóa mà NTU đang bền bỉ vun đắp: Mỗi thế hệ thành công sẽ trở thành người đồng hành của thế hệ sau.