09:11 20/09/2017

Khóa họp 72 ĐHĐ LHQ: Israel tuyên bố bảo vệ an ninh quốc gia

Trong bài phát biểu tại phiên họp cấp cao Đại Hội đồng (ĐHĐ) Liên hợp quốc (LHQ) khóa họp 72 ngày 19/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thể hiện quyết tâm đấu tranh chống lại "một thế lực ẩn mình Iran" mà ông cho là đang "che phủ" cả Trung Đông, đồng thời cam kết ngăn cản Tehran thiết lập vị thế lâu dài tại Syria.

Trước các nhà lãnh đạo thế giới, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ huy động toàn bộ sức mạnh quân sự để bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình, đồng thời nhấn mạnh Nhà nước Do Thái sẽ ngăn chặn mọi ý định của Iran nhằm thiết lập các căn cứ quân sự lâu dài ở Syria, cũng như sản xuất các loại vũ khí có thể tấn công nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một sự kiện ở Tel Aviv ngày 9/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Iran hiện đang hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng - thủ phạm các cuộc tấn công đẫm máu trên khắp thế giới.

Liên quan tới thỏa thuận hạt nhân của Iran với các cường quốc thế giới, Thủ tướng Netanyahu bày tỏ hoài nghi về các dự định của Tehran sau khi các điều khoản trong thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào năm 2025. Theo báo cáo mới nhất của các thanh sát viên LHQ, Iran đã tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận, chấm dứt mọi hoạt động nghiên cứu và phát triển hạt nhân.

Theo giới chuyên gia, những tuyên bố chống Iran nói trên của Thủ tướng Netanyahu không có gì mới vì lâu nay, Israel luôn coi Iran và chương trình hạt nhân của nước này là nguy cơ lớn đe dọa an ninh quốc gia của mình. Theo nhà lãnh đạo này, cần hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức), coi đây là một thỏa thuận “tồi”, đồng thời nhấn mạnh việc Iran phát triển bom hạt nhân sẽ rất nguy hiểm.

Israel cũng nhiều lần cáo buộc Iran và phong trào Hồi giáo Hezbollah đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố vào trụ sở Đại sứ quán Israel tại Buenos Aires (Argentina) năm 1992 và Hiệp hội Do Thái (AMIA) cũng tại thành phố này 2 năm sau đó khiến 114 người thiệt mạng và 520 người bị thương.

TTXVN/Báo Tin Tức