Thiết bị phát hiện trẻ em đuối nước ở bể bơi có giá 1.500 USD

Một thiết bị sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện trẻ em bị đuối nước trong bể bơi đã được một doanh nghiệp khởi nghiệp của Israel phát triển thành công.

Chú thích ảnh
Thiết bị phát hiện trẻ em đuối nước ở bể bơi có tên Coral Manta. Ảnh: poolspanews.com

Truyền thông địa phương ngày 16/8 đưa tin thiết bị có tên Coral Manta kết nối với bể bơi và có thể nhận biết những vật thể dưới nước không cử động trong thời gian hơn 15 giây. Nếu phát hiện một đứa trẻ đã ngừng cử động hơn 15 giây, thiết bị sẽ phát tiếng báo hiệu để người trong bể bơi có thể kịp thời cứu nạn nhân. Thiết bị được đặt theo tên của Coral Sherry, một bé gái 11 tuổi bị đuối nước 4 năm trước tại một bể bơi tư nhân.

Thiết bị có giá 1.500 USD này do doanh nhân Eyal Golan ở thị trấn Zichron Yaakov miền Bắc Israel cùng Tamar Avraham thuộc Viện Công nghệ Israel Technion phát triển.

TTXVN/Báo Tin tức
Triệu phú Trung Quốc nhặt rác hàng ngày suốt 3 năm
Triệu phú Trung Quốc nhặt rác hàng ngày suốt 3 năm

Ông Zhong Congrong, một doanh nhân thành đạt ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng với biệt danh "triệu phú nhặt rác" vì hàng ngày ông rong ruổi khắp các đường phố và thu nhặt bất cứ thứ rác rưởi nào nhìn thấy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN