Doanh số bán xe hơi tại Mỹ tăng mạnh

Theo số liệu thống kê của Autodata Corp. công bố ngày 1/3, doanh số bán ô tô tại thị trường Mỹ trong tháng 2/2012 đạt 15,1 triệu xe, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng cao nhất trong vòng hai năm qua.

Các nhà phân tích thị trường dự báo trong năm 2012, ngành công nghiệp ô tô sẽ tiếp tục là một điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh kinh tế Mỹ, bất chấp tình trạng giá nhiên liệu trên thế giới không ngừng leo thang hiện nay. Theo giới chuyên gia, nhu cầu thay những chiếc xe đã quá cũ của người dân Mỹ tăng cao trong bối cảnh ngày càng nhiều mẫu xe mới được tung ra thị trường cộng với những dấu hiệu lạc quan của nền kinh tế đầu tàu thế giới là những yếu tố góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp xe hơi trong năm nay.


Doanh số bán ô tô tại Mỹ trong tháng 2/2012 đạt 15,1 triệu xe. Nguồn: Internet.


Hoạt động làm ăn của ba hãng chế tạo xe hơi đặt tại thành phố Detroit khởi sắc hơn khi quyết định tăng cường đầu tư chủ yếu vào dòng xe con và cải tiến các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, sau nhiều năm phải nhường thị phần cho các "gã khổng lồ" châu Á như Toyota và Honda. Trong tháng 2/2012, cả ba hãng này đều thông báo doanh số bán hàng tăng mạnh. Hãng Chrysler tiếp tục khẳng định ưu thế số một trên thị trường Mỹ với số lượng ô tô bán ra tăng tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng liên tiếp kể từ năm 2008, đạt 133.521 chiếc.

Đây cũng là tháng thứ 9 liên tiếp nhà sản xuất ô tô lớn thứ ba của Mỹ đạt lợi nhuận trên 20%, một phần nhờ chú trọng đầu tư vào dòng xe hybrid thân thiện với môi trường. "Đại gia" Ford cũng không kém cạnh với mức tăng doanh số 14%, đạt 179.119 xe. "Người khổng lồ" GM cho biết doanh số bán xe tăng nhẹ 1,1% đạt 209.306 chiếc.


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN