06:08 14/06/2021

Khó khăn bủa vây đội tuyển Tây Ban Nha trước trận ra quân

Quá trình chuẩn bị cho trận đầu tiên ở EURO 2020 với Thụy Điển của Tây Ban Nha bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch COVID-19, với việc hai cầu thủ đã dương tính.

Chú thích ảnh
Thủ quân Sergio Busquets của đội tuyển Tây Ban Nha bị mắc COVID-19. Ảnh: AFP

Tuần trước, thủ quân Sergio Busquets có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, tiếp đó là hậu vệ Diego Llorente. 

Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, HLV Luis Enrique khẳng định toàn đội Tây Ban Nha đang có sự tập trung và quyết tâm vượt qua khó khăn lúc này để hướng tới một chiến dịch chinh phục EURO 2020 thành công.

Ông Enrique nói: "Khi bỗng nhiên có điều bất ngờ xảy ra, rõ ràng nó có ảnh hưởng. Cảm giác bất an và lo lắng đã xuất hiện. Thử tưởng tượng, sau một mùa giải tốt, bạn không thể dự được giải đấu 4 năm có 1 lần như EURO. Tuy nhiên, mọi vấn đề đã được giải quyết. Tôi hiếm khi thấy tinh thần toàn đội cao như lúc này. Tôi tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng tôi. Đã tới lúc chiến đấu". 

Với tình hình dịch bệnh, các cầu thủ Tây Ban Nha cũng không thể tham gia những buổi họp kín về phân tích đối thủ. Ngoài ra, một số cầu thủ Tây Ban Nha cũng phải tiêm vaccine ngừa COVID-19, làm dấy lên những nỗi lo về các ảnh hưởng phụ có thể xảy ra trước trận đấu.

Trong thời điểm mọi thứ đang xấu đi, HLV Enrique nhận được các tín hiệu tích cực khi những lần xét nghiệm lại cho thấy Busquets có thể trở lại cho trận đấu thứ 2 của Tây Ban Nha trước Ba Lan. Với ông, việc thiếu vắng trung vệ dày dạn kinh nghiệm Sergio Ramos vì chấn thương đã ảnh hưởng rất nhiều tới toàn đội. Vì vậy, một người quá hiểu thứ bóng đá truyền thống của Tây Ban Nha như Busquets khi trở lại sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực cho các cầu thủ trẻ. Dưới thời HLV Enrique, nhiều cầu thủ đang có phong độ cực kỳ ấn tượng, phải kể đến là Dani Olmo, Ferran Torres, Gerard Moreno và Alvaro Morata. 

Chú thích ảnh
Đội tuyển Thụy Điển chụp ảnh với một tấm biển có nội dung "Get Well Christian" trong một buổi tập tại sân vận động La Cartuja ở Seville, Tây Ban Nha, ngày 13/6/2021. Ảnh: AP

Với lực lượng và phong độ hiện nay, rõ ràng Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Thụy Điển. Chưa kể, chính đội bóng Bắc Âu cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Mới nhất, Dejan Kulusevski và Mattias Svanberg sẽ không thể tham dự trận đầu tiên. Ngoài ra, đội bóng của HLV Janne Andersson cũng có thể gặp bất lợi khi thi đấu dưới thời tiết nắng ở Seville - nơi dự kiến nhiệt độ là 27 độ C trong ngày thi đấu.

Một số thông tin đáng chú ý:

- Trận đấu diễn ra lúc 2 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 15/6 tại sân vận động Sánchez Pizjuán.
- Tây Ban Nha có lý do để tự tin khi họ giành nhiều thắng hơn trong các lần đối đầu với Thụy Điển.
- Cả hai đội thời gian qua thường xuyên tham dự các kỳ EURO, trong khi Tây Ban Nha đều vượt qua vòng bảng ở 3 lần gần nhất dự EURO thì Thụy Điển chưa từng vượt qua vòng bảng kể từ năm 2004.
Anh Hiển (TTXVN)