12:08 25/12/2012

Khi nhạc sĩ Quốc Trung dành cơ hội cho người trẻ

Trừ một số ca sĩ trẻ đã may mắn tìm được sự đỡ đầu ngay từ khi bước chân vào nghiệp, còn lại hầu hết các ca sĩ đều rất chật vật trong việc tìm chỗ đứng của mình khi phía trước đã có rất nhiều những "cây cao, bóng cả", và song hành cùng mình cũng có rất nhiều những đồng môn.

Trừ một số ca sĩ trẻ đã may mắn tìm được sự đỡ đầu ngay từ khi bước chân vào nghiệp, còn lại hầu hết các ca sĩ đều rất chật vật trong việc tìm chỗ đứng của mình khi phía trước đã có rất nhiều những "cây cao, bóng cả", và song hành cùng mình cũng có rất nhiều những đồng môn.

 

Vậy nên, với tuyên bố "thích làm việc với người trẻ" và với việc sẵn sàng đứng ra làm "ông bầu" cho một chương trình toàn người trẻ, (người "già" nhất chính là ca sĩ Uyên Linh - quán quân Vietnam Idol 2010), quả thật nhạc sĩ Quốc Trung với liveshow Uyên Linh và những người bạn "Người hát tình ca" (Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Trung ương và Thanh Việt Production phối hợp sản xuất), đã tạo ra một luồng gió mới cho âm nhạc Việt Nam những ngày "bản lề" để kết thúc năm cũ 2012 và bước sang năm mới 2013 này...

 

Hát tình ca không cần... đợi tuổi


Trả lời câu hỏi vì sao lại chọn những gương mặt thật trẻ cho một đêm hát tình ca, nhạc sĩ Quốc Trung - đạo diễn chương trình khẳng định: Người ta không cần đợi tuổi để có thể hát tình ca.


Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ: "Thực ra chưa từng có một quy định nào về độ tuổi của ca sĩ khi hát tình ca, tuy nhiên lâu nay những ca sĩ cũng phải đến một độ tuổi nào đó, khi không còn trẻ hoặc đã "hết trẻ" thì mới bắt đầu hát tình ca. Mặt khác, các ca sĩ trẻ cũng thường ít hát tình ca. Chính vì thế mà xem ra người ta lại hay e dè, thậm chí có phần thiếu tin tưởng vào các ca sĩ trẻ khi họ hát tình ca".

 

Những ca sĩ sẽ tham gia chương trình.

Và để "xóa" cái suy nghĩ "thiếu cơ sở" này, nhạc sĩ Quốc Trung đã quyết định cho những ca sĩ hoàn toàn trẻ, hoàn toàn chưa "thành danh" có cơ hội để hát tình ca trong chương trình này. Và anh mong, khán giả hãy có lòng tin vào họ như anh đã tin, và hãy cho họ cơ hội để mang sự trẻ trung, năng động, những sắc màu rất mới và rất riêng tới cho những bản tình ca đã "đi cùng năm tháng" này. "Uyên Linh và những vị khách mời trong liveshow lần này - Đông Hùng, Trung Quân và Dương Trần Nghĩa, cùng là những người kể chuyện tình, những người hát tình ca thế hệ mới. Câu chuyện tình của họ cũng khác, giọng kể cũng khác. Những bài hát với những chuyện tình lãng mạn, bay bổng không còn quá ủ ê ủy mị mà đôi khi còn sôi nổi rạo rực với những lối kể chuyện không sướt mướt mà khoáng đạt, mạnh mẽ của những ca sỹ trẻ...", một đại diện BTC cũng cho biết.


Dự kiến diễn ra ngày 30/12/2012 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, "Người hát tình ca" - đúng như tên gọi của nó, là cuộc "đổ bộ" của tình ca. Ca sĩ Uyên Linh, "nguồn cảm hứng" cho nhạc sĩ Quốc Trung quyết định tổ chức chương trình, cho biết: "Tình ca muôn đời là cảm hứng bất tận cho nghệ sỹ. Người hát tình ca là những người kể chuyện tình bằng âm nhạc. Dù ở thể loại hay phong cách âm nhạc nào, người ca sỹ cũng luôn ước muốn trở thành "Người hát tình ca". Đó chính là lý do để đây sẽ là chương trình của những bản tình ca".


Tất nhiên, những bản tình ca đã "đi cùng năm tháng", đã gắn bó với tên tuổi của các ca sĩ trước đây sẽ xuất hiện trong chương trình. Và bên cạnh đó, là những bản tình ca mới tinh, thậm chí có những bản tình ca lần đầu tiên xuất hiện - bản tình ca mà nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương viết riêng cho Uyên Linh trong chương trình này. Ngoài ra, ca khúc chủ đề của chương trình "Người hát tình ca" sẽ do Uyên Linh song ca cùng nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Tiết mục này, như Uyên Linh thông báo, hứa hẹn sẽ mang tới một "màu sắc rất đặc biệt" trong chương trình.


Những người bạn của Uyên Linh trong chương trình là 3 chàng trai: Đông Hùng (Giải ca sỹ triển vọng Sao Mai 2012), Trung Quân (Top 5 Vietnam Idol 2010) và Dương Trần Nghĩa (The Voice). Ca sĩ trẻ Trung Quân - Top 5 Vietnam Idol 2010, đã từng nhiều lần song ca cùng với Uyên Linh, và cũng đã góp mặt trong album "Giấc mơ tôi" của cô ca sĩ trẻ này. Còn Đông Hùng và Dương Trần Nghĩa là lần đầu tiên đứng trên sân khấu cùng Uyên Linh. Tuy nhiên, yếu tố "đầu tiên" ấy không làm cho cả nhạc sĩ Quốc Trung lẫn ca sĩ Uyên Linh lo ngại. Nhạc sĩ Quốc Trung thì hào hứng tuyên bố: Anh thích cả 2 chàng ca sĩ này, vì những "sắc màu" rất riêng của họ. Đông Hùng là một ca sĩ nam rất hiếm hiện nay vì sự "nam tính", khỏe mạnh và trẻ trung. Còn Dương Trần Nghĩa lại là giọng ca của sự "bụi bặm", rất "phủi" như cách gọi của Quốc Trung. Với Uyên Linh, thì cả 2 nam ca sĩ này đều là những "cơ hội" với cô. Uyên Linh tâm sự, dù đã đi hát khá lâu rồi, nhưng Uyên Linh chưa chọn được 1 giọng ca nam nào thật sự phù hợp với mình khi song ca, và cô hy vọng, có thể với Đông Hùng và Dương Trần Nghĩa, cô có thể tìm thấy "nửa còn lại" trên sân khấu ấy.


Uyên Linh cũng tâm sự, trong số những người đồng hành và làm nên thành công của Uyên Linh năm 2012, nữ nhạc sỹ Lưu Thiên Hương là người đã mang đến cho Uyên Linh 2 ca khúc mới là "Người hát tình ca" và "Mượn". Đây là hai ca khúc trong album "Giấc mơ tôi" của Uyên Linh, hiện đang giữ thứ hạng cao trong bảng xếp hạng "Bài hát yêu thích". "Một chương trình khép lại của năm 2012, lại là chương trình mừng sinh nhật của Uyên Linh, nên không thể thiếu được nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Lưu Thiên Hương sẽ chia sẻ sân khấu cùng Uyên Linh và những cảm xúc của mình trong những bài hát mới tới khán giả".

 

Cơ hội cho những người trẻ


Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết, những cái tên Trung Quân, Đông Hùng, Dương Trần Nghĩa được chọn, lý do đầu tiên là vì họ phù hợp với những định hướng, ý tưởng của chương trình. Nhưng lý do quan trọng hơn: Họ là những người trẻ!


Nhạc sĩ tâm sự, khi anh bắt tay vào làm chương trình, cũng có nhiều người khuyên anh hãy chọn một vài diva khách mời, có như vậy mới tạo được sức nặng cho "Người hát tình ca". Bản thân Quốc Trung cũng hiểu, những ca sĩ trẻ mà anh chọn có thể sẽ khiến vé bán "không nhanh". Nhưng, với những "định hướng" riêng, mục tiêu riêng của mình, Quốc Trung vẫn quyết định "dấn thân" và chấp nhận rằng mình có vẻ "thiếu khôn ngoan".


"Nếu lúc nào cũng là diva, thì sẽ không thể có cơ hội cho những ca sĩ trẻ. Tôi đã làm việc với rất nhiều những ca sĩ trẻ, thậm chí những ban nhạc rock rất trẻ, và tôi thực sự thích làm việc với họ, thích giúp đỡ họ trong hành trình đầu tiên của mình. Chúng ta cần tạo thêm những cơ hội cho các ca sĩ trẻ. Tất nhiên, cơ hội này sẽ đòi hỏi sự dũng cảm của người tổ chức khi dám mạo hiểm để đưa cái mới đến với khán giả", nhạc sĩ tâm sự.


Và đó cũng là suy nghĩ của Uyên Linh khi thực hiện chương trình. Có may mắn với một xuất phát điểm thuận lợi, lại có sự hỗ trợ trong suốt những năm qua của giám đốc âm nhạc riêng Quốc Trung, lần này Uyên Linh cũng quyết định mang tới cho các ca sĩ đàn em một cơ hội, một may mắn như mình. Uyên Linh tâm sự, trong chương trình này, tất cả các ca sĩ sẽ đều có cơ hội thể hiện ngang nhau!


A.M