09:21 03/09/2021

Khi nào người dân Quận 7 và huyện Củ Chi được nới lỏng giãn cách?

Theo ông Phạm Đức Hải, sau khi Quận 7 và huyện Củ Chi công bố kiểm soát được dịch bệnh không có nghĩa là hai quận, huyện này nhanh chóng thực hiện các biện pháp nới lỏng.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo hàng ngày để cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn. 

Chiều 3/9, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi Quận 7 và huyện Củ Chi công bố kiểm soát được dịch bệnh không có nghĩa là hai quận, huyện này nhanh chóng thực hiện các biện pháp nới lỏng vì vẫn cần phải chờ đánh giá chung của các quận còn lại, sau đó Tổ thẩm tra UBND TP Hồ Chí Minh mới đề xuất giải pháp tiếp theo.

“Do vậy, chưa thể nói là hai quận, huyện trên được nới lỏng giản cách xã hội mà phải chờ tổng thể chung toàn thành phố. Về thời điểm nào nới lỏng thì chúng ta chưa thể trả lời được, nhưng TP Hồ Chí Minh vẫn đang cố gắng phấn đấu kiểm soát dịch trước ngày 15/9”, ông Phạm Đức Hải nói.

Theo ông Phạm Đức Hải, căn cứ kế hoạch 2715, các quận, huyện nhanh chóng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Trong đó, có 7 quận, huyện được giao kiểm soát dịch vào 31/8. Riêng Quận 7 và huyện Củ Chi đã chủ động sơ kết trước. Đối với 5 địa phương còn lại là huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Quận 5, 11, Phú Nhuận, Thành phố sẽ tổ đi thẩm tra dựa trên tiêu chí của Bộ Y tế để đánh giá các đơn vị đã kiểm soát được dịch thực sự hay chưa.

Theo báo cáo của huyện Củ Chi, từ ngày 15 - 31/8, huyện ghi nhận 2.327 ca mắc COVID-19, tất cả đều được chuyển tới khu cách ly thu dung, khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ. Tính đến 31/8, tỉ lệ tiêm chủng vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên của huyện Củ Chi đạt hơn 93% (mũi 1 vượt 23% so với chỉ tiêu TP Hồ Chí Minh đề ra và gần 4% mũi 2).  

Tương tự, tại Quận 7, từ ngày 23/8 đến nay, tỉ lệ tử vong do COVID-19 trên địa bàn quận đang giảm mạnh. Trước đây, trung bình mỗi ngày tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Quận 7 số 1 có từ 4-5 ca tử vong, nay giảm xuống còn 2 ca/ngày; đặc biệt ngày 1/9 đã ghi nhận không có ca nào tử vong. Về tiêm vaccine, tính đến ngày 31/8, tổng số người dân đã tiêm mũi 1 của cả quận là 223.846/238.290 người (đạt tỉ lệ gần 94%). 

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hồ Chí Minh, Thành phố đã bước sang ngày thứ 12 thực hiện các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 11 của UBND TP Hồ Chí Minh và Công điện 1099 của Thủ tướng. Tính đến 18 giờ ngày 2/9, TP Hồ Chí Minh có 233.093 ca mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố, hiện đang điều trị 41.470 bệnh nhân; trong đó có 2.915 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.779 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức