Các chuyến bay của Liên bang Nga tới Venezuela đang được chuyển hướng sang Cuba. Thay đổi này diễn ra sau khi xuất hiện nguy cơ an ninh đối với máy bay dân sự trong không phận Venezuela.
Máy bay của các hãng hàng không quốc tế dừng đỗ tại Sân bay Quốc tế Simon Bolivar Maiquetia, cách thủ đô Caracas của Venezuela 20 km. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mỹ Latinh
Báo The Economic Times của Ấn Độ ngày 1/12 cho biết động thái nêu trên khiến dư luận đặt câu hỏi liệu Liên bang Nga có đang xem xét lại mức độ ủng hộ dành cho Caracas dù các quan chức Liên bang Nga viện dẫn lý do an toàn và sự chuyển hướng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Venezuela và Mỹ leo thang.
Theo The Economic Times, một sự thay đổi đột ngột trong kế hoạch du lịch của Liên bang Nga đối với Venezuela đã làm dấy lên suy đoán rằng Moskva có thể đang âm thầm tạo khoảng cách với Caracas khi căng thẳng khu vực gia tăng.
Theo Hiệp hội Các hãng lữ hành Liên bang Nga (ATORUS), PEGAS Touristik thông báo rằng do “nguy cơ an ninh tiềm tàng đối với máy bay dân sự trong không phận Venezuela”, công ty đang chuyển hướng chuyến bay tiếp theo đến đảo Margarita (Venezuela) sang Varadero (Cuba).
Trong thông điệp gửi đến các đại lý đối tác, theo ATORUS, PEGAS Touristik cho biết: “Chúng tôi thông báo rằng chuyến bay từ Moskva tới thành phố Porlamar (Venezuela) ngày 1/12 đã bị hủy. Một chuyến bay Moskva - Varadero được lên kế hoạch thay thế”.
Hãng lữ hành này cho biết khách hàng có thể lưu trú tại các khách sạn tương đương hoặc cao cấp hơn ở Varadero, hoặc để lại khoản tiền đã thanh toán như một khoản ký gửi cho các đặt chỗ trong tương lai nếu họ muốn hủy chuyến đi Cuba.
Bà Anna Podgornaya, Giám đốc điều hành PEGAS Touristik, nói với ATOR Vestnik rằng toàn bộ các chuyến bay còn lại theo lịch tới Venezuela cũng sẽ được chuyển hướng sang Cuba. Việc nối lại chương trình bay tới Venezuela sẽ được thực hiện sau khi tình hình trở lại bình thường.
Bà Podgornaya cho biết thêm rằng những du khách Liên bang Nga hiện đang nghỉ dưỡng tại Venezuela vẫn sẽ tiếp tục kỳ nghỉ của họ trên đảo Margarita như kế hoạch, và sau đó sẽ được đưa thẳng về Moskva bằng một chuyến bay đặc biệt do một hãng hàng không đối tác vận hành.
Liên bang Nga rút khỏi Venezuela trong bối cảnh căng thẳng Caracas – Washington leo thang?
Việc đổi hướng diễn ra sau các hạn chế mới trong không phận Venezuela do căng thẳng gia tăng giữa Caracas và Washington. Theo báo New York Post của Mỹ, hiện nay có 11 chiến hạm Mỹ và 15.000 quân đã được triển khai tại Caribe.
Theo The Economic Times, trong nhiều thập kỷ, Liên bang Nga là một trong những đồng minh trung thành nhất của Venezuela, ủng hộ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro về mặt ngoại giao và hỗ trợ nhiều dự án hợp tác chiến lược lớn.
Tuy nhiên, việc tạm ngừng các chuyến bay cùng sự bất định ngày càng tăng đã làm dấy lên suy đoán rằng Moskva có thể đang đánh giá lại lập trường của mình.
Trong khi đó, có báo cáo cho rằng Liên bang Nga rút khỏi Venezuela có thể vượt xa phạm vi chuyển hướng du khách.
Theo La Derecha Diario, một trang tin điện tử của Argentina: “Cũng có các báo cáo cho thấy những chuyến bay đặc biệt có thể không chỉ bao gồm du khách mà còn cả các quan chức, doanh nhân và những nhân vật thân cận với chính phủ muốn rời khỏi đất nước trước khả năng xảy ra một kịch bản bất ổn lớn hơn”.
Nếu đúng, những động thái như vậy có thể cho thấy các lo ngại sâu rộng hơn về tình hình nội bộ của Venezuela.
Tuy nhiên, trang tin cũng lưu ý rằng đến nay vẫn chưa có xác nhận nào về sự rạn nứt ngoại giao giữa Moskva và Caracas.
Liên bang Nga rút khỏi Venezuela: Rút lui chiến lược hay chỉ là biện pháp an toàn?
Hiện tại, theo tuyên bố chính thức, các thay đổi chỉ liên quan đến vấn đề an ninh và có tính chất tạm thời.
Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và nguy cơ rủi ro trong không phận ngày càng lớn, việc chuyển hướng các chuyến bay đã khiến nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi liệu đây có phải là bước khởi đầu cho cách tiếp cận thận trọng hơn của Liên bang Nga đối với Venezuela hay không.