03:10 19/03/2015

Khi các chính trị gia chơi thể thao

Tổng thống Nga thích võ thuật và những trò mạo hiểm, Tổng thống Mỹ thường chơi golf và bóng rổ, còn Ngoại trưởng Mỹ lại rất chăm chạy bộ và đạp xe.

Tổng thống Nga thích võ thuật và những trò mạo hiểm, Tổng thống Mỹ thường chơi golf và bóng rổ, còn Ngoại trưởng Mỹ lại rất chăm chạy bộ và đạp xe.


Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia một khóa đào tạo võ judo tại Moskva năm 2010.


Ông chủ Nhà Trắng Barack Obama tiếc nuối khi vừa đánh hụt lỗ golf.


Lãnh đạo đảng Tự do Canada Justin Trudeau (trái) so găng với cựu Thượng nghị sỹ Patrick Brazeau trên sàn đấu boxing tại Ottawa năm 2012.


Thủ tướng Anh David Cameron chạy đua trên đầm lầy tại Chadlington, Anh năm 2014.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đá bóng trong khi chờ đợi máy bay nạp nhiên liệu trên đường từ Cape Verde bay về Washington.


Cú đánh đầu của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại một cuộc gặp gỡ các cầu thủ bóng đá Brazil tại nước này hồi năm 2014.



Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chuẩn bị lặn xuống sông Volga.


Ông John Kerry (trái) đạp xe qua Bảo tàng Olympic ở Lausanne, Pháp ngày 16/3/2015.


Tổng thống Pháp Francois Hollande thử bắn cung khi tới thăm đội tuyển Pháp tham gia Olympic 2012.


Thủ tướng Canada Stephen Harper chơi khúc côn cầu.


Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush (trái) dẫn đầu đoàn cựu chiến binh tham chiến tại Iraq và Afghanistan đạp xe leo núi.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chơi bóng chày tại căn cứ quân sự Fuerte Tiuna ở Caracas.


Hai nhà lãnh đạo hàng đầu Anh - Mỹ thử tài bóng bàn hồi năm 2011.


Tổng thống Pháp Francois Hollande rượt theo trái bóng trên sân vận động Charlety tại Paris năm 2008. 


Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama chơi mini-tennis (loại tennis dành cho trẻ em).


Cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tập Thái cực quyền cùng người dân địa phương tại một công viên ở Macau hồi năm 2010.


Ông Tập Cận Bình tung cú sút bóng khi tới tham quan công viên Croke ở Ireland hồi năm 2012.



Hoàng Trang (theo Reuters)