Giữa thời đại công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang đảm nhận một vai trò tưởng như chỉ dành cho những "ông Tơ bà Nguyệt": kết nối những người xa lạ để họ về chung một nhà. Tại Nhật Bản, một ứng dụng mai mối trực tuyến sử dụng AI do chính quyền Tokyo phát triển đã giúp "se duyên" cho 265 cặp đôi, trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp mới để ứng phó với tình trạng tỷ lệ sinh giảm kéo dài.
Khách du lịch ngắm hoa anh đào tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ra mắt vào tháng 9/2024 với tên gọi Enmusubi, ứng dụng này được xây dựng nhằm hỗ trợ những người mong muốn kết hôn nhưng gặp khó khăn trong việc chủ động tìm kiếm đối tượng phù hợp. Trước đó, một khảo sát cho thấy khoảng 70% số người có ý định kết hôn tại Nhật Bản chưa tích cực tham gia các hoạt động mai mối.
Để bảo đảm người tham gia thực sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm bạn đời, ứng dụng yêu cầu người đăng ký chứng minh tình trạng độc thân hợp pháp, tham gia phỏng vấn trực tuyến và đáp ứng một số điều kiện khác.
Theo số liệu của chính quyền Tokyo, tính đến ngày 30/6 năm nay, Enmusubi có 16.000 thành viên đăng ký, trong đó 760 cặp đôi đang duy trì "mối quan hệ nghiêm túc". Đáng chú ý, 265 cặp đôi đã tiến tới hôn nhân sau khi gặp gỡ thông qua nền tảng này.
Một phụ nữ sử dụng biệt danh "Turtle" cho biết cô tìm đến ứng dụng như "cơ hội cuối cùng" khi sắp bước sang tuổi 40. Thông qua ứng dụng, cô đã gặp người chồng hiện tại, bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc sau đó khoảng một tháng và nhận lời cầu hôn sau đó 3 tháng.
Không chỉ dựa vào các thông tin cá nhân, Enmusubi còn sử dụng AI để phân tích mức độ phù hợp giữa các thành viên qua 3 giai đoạn, qua đó giúp người dùng có thêm tự tin khi quyết định gặp gỡ một người mới.
Một người dùng có biệt danh "Skytree" cho biết AI đã giúp anh hiểu rõ hơn mức độ phù hợp với những người được giới thiệu. Theo anh, ngay cả khi còn do dự về việc gặp gỡ một ai đó, chỉ số tương hợp cao do AI đưa ra có thể trở thành sự khích lệ cần thiết. Anh cũng chia sẻ rằng mức độ tương hợp AI với bạn gái hiện tại của anh đạt mức "hoàn hảo".
Ứng dụng Enmusubi ra đời trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học kéo dài. Theo dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố vào tháng 6, số trẻ em do cha mẹ Nhật Bản sinh ra trong năm 2025 giảm xuống mức thấp kỷ lục 671.236 trẻ, đánh dấu năm suy giảm thứ 10 liên tiếp.
Trong khi đó, số ca tử vong lên tới khoảng 1,6 triệu người, cao hơn gấp đôi số trẻ được sinh ra. Số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho thấy tỷ suất sinh tiếp tục giảm nhẹ 0,01 điểm phần trăm xuống còn 1,14, dù số cuộc hôn nhân có tăng nhẹ.