08:22 16/08/2020

Khép lại mùa hè tình nguyện, lan tỏa giá trị nhân văn

Tối 16/8, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết Chương trình Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 sau 36 ngày hoạt động sôi nổi trên địa bàn 24 quận, huyện của thành phố.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh Hồ Lê Nhật Hoàng tại bến xe An Sương (quận 12, TP Hồ Chí Minh). Ảnh minh họa: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè Thành phố Hồ Chí Minh năm nay tập trung vào 5 chiến dịch cụ thể gồm Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Tiếp sức mùa thi và Mùa hè xanh, diễn ra từ ngày 12/7 đến 16/8/2020. Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng” cùng phương châm “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”, chiến dịch đã thu hút gần 400.000 lượt thanh niên, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ, tri thức trẻ, y bác sĩ trẻ, văn nghệ sĩ trẻ… toàn thành phố tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đô thị.

Ở những nơi dấu chân tình nguyện lưu lại, đã có nhiều công trình an sinh xã hội, phần việc tình nguyện được thực hiện, bao gồm các hoạt động vệ sinh và cải tạo 162 “Tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp an toàn”, 39 “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”; bê tông hóa, nâng cấp gần 46.000 km đường, hẻm; xây dựng, sửa chữa 155 nhà tình bạn, nhà tình thương, nhà tình nghĩa; sửa chữa, xây mới 22 cây cầu giao thông nông thôn; nạo vét, khơi thông dòng chảy tại 72 tuyến kênh, rạch trên địa bàn, thu gom 34 tấn rác thải; thực hiện tuyên truyền về an toàn giao thông, thành lập đội hình thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường chính của thành phố, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị.

Các chiến sĩ đã vận động các nguồn lực để trao tặng quà, chăm lo cho hơn 30.000 người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 6 tỷ đồng và hơn 4 tỷ đồng để thực hiện công tác chăm lo Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác tại các vùng biên giới, biển đảo; đồng thời trao tặng gần 1000 suất học bổng học tập, học nghề cho thanh niên với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng; hỗ trợ vốn cho 45 thanh niên làm kinh tế với tổng số vốn vay hơn 2,2 tỷ đồng…

Các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng được thực hiện hiệu quả với 35.000 người dân được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; đoàn viên thanh niên tình nguyện hiến được 13.500 đơn vị máu. Công tác chăm sóc thanh thiếu niên, nhi đồng được quan tâm, thực hiện, với các hoạt động tiêu biểu như Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”; Ngày hội Hoa Phượng Đỏ; Hội thi “Tin học trẻ” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; tổ chức sân chơi cho thanh thiếu niên tại địa phương trong thời gian nghỉ hè. Bên cạnh đó, chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020 trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ hiệu quả cho gần 73.000 thí sinh với nhiều hoạt động đưa đón thí sinh miễn phí, cung cấp dụng cụ học tập sử dụng trong phòng thi, thành lập đội hình hỗ trợ y tế trong trường hợp có thí sinh gặp vấn đề sức khỏe.

Ngoài ra, trong chiến dịch lần này đã có có hơn 300 đoàn viên ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có nhiều gương mặt đoàn viên trẻ chỉ mới ở độ tuổi học sinh như em Giang Thị Mộng Như, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi (Quận 6), tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã cố gắng vượt khó học tốt, đạt danh hiệu học sinh giỏi trong suốt 12 năm học, đồng thời tham gia sôi nổi các hoạt động xã hội, là gương mặt tiêu biểu tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hai năm liền. Hay như em Trần Thị Thanh Vân, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Thủ Đức (Quận Thủ Đức) là tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập, rèn luyện tại trường và địa phương, được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giấy khen “Học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” năm 2020, nhần Bằng khen Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh “Hoàn thành tốt các chương trình, các chiến dịch tình nguyện hè năm 2019”.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động tình nguyện trên không gian mạng với kỳ vọng tất cả các bạn trẻ thành phố đều có cơ hội tham gia, tiêu biểu là chương trình Đi bộ đồng hành Tiếp sức đến trường năm 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng ứng dụng ví điện tử MOMO đã thu hút 75.000 người tham gia. Nhiều tập thể, cá nhân vừa đóng góp bước chân, vừa hỗ trợ kinh phí cho Quỹ học bổng Tiếp sức đến trường của Thành Đoàn Thành phố. Tổng kết chương trình đi bộ đồng hành, có gần 7 tỷ bước chân tham gia đã đóng góp vào quỹ học bổng số tiền gần 7,2 tỷ đồng.

Kết thúc chiến dịch, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng các chiến sĩ tình nguyện đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản được giao: 100% Đoàn cơ sở tổ chức hoạt động Ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh; 100% Đoàn cấp xã, phường, thị trấn có mô hình, đội hình thanh niên, công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo đảm an ninh đô thị; gần 20.000 đoàn viên, thanh niên được tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm.

Chia sẻ về những trải nghiệm trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh, bạn Lê Hồng Quang, sinh viên năm cuối Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên tiếp trong vòng 4 năm qua Quang cùng các bạn trong khoa luôn tranh thủ thời gian nghỉ hè để đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với mong muốn sẽ góp sức trẻ của mình thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa phục vụ cho người dân ở khu vực ngoại thành của thành phố cũng như các tỉnh Nam Bộ. Thông qua chiến dịch, Quang cùng các chiến sĩ khác đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như làm mới đường bê tông nông thôn; nạo vét, khơi thông các mương nước, cống rãnh; dạy học dịp hè miễn phí cho thanh, thiếu nhi địa phương có hoàn cảnh khó khăn…

Còn với chiến sĩ tình nguyện Đỗ Quốc Thái, Đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dược Sài Gòn, mùa hè tình nguyện năm nay để lại những ấn tượng thật khó quên khi các hoạt động tình nguyện diễn ra giữa lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cho các chiến sĩ là y, bác sĩ, dược sĩ tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc cho những hộ nghèo, những cụ già neo đơn, các em thiếu nhi mồ côi tại nhà nuôi dưỡng cộng đồng… Tuy nhiên, với tinh thần bác ái, tấm lòng yêu thương bệnh nhân, các y, bác sĩ trẻ đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, cùng nhau lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, chăm sóc sức khỏe và tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách giữ gìn vệ sinh để bảo vệ bản thân trước dịch bệnh.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi khi đến thăm các điểm tình nguyện hè của các bạn đoàn viên, thanh niên thành phố, chị luôn xúc động trước tinh thần làm việc hăng say hết mình vì cộng đồng của các bạn. Hơn một tháng tham gia chiến dịch tuy chỉ là khoảng thời gian ngắn nhưng đủ để các chiến sĩ lan tỏa những hành động đẹp, những giá trị nhân văn, việc làm ý nghĩa; góp phần công sức vào các công trình, phần việc tại nơi đóng quân. Để khi khép lại một mùa hè tình nguyện, bên cạnh những kỷ niệm về đồng đội, tình cảm với người dân, mỗi chiến sĩ sẽ có một hành trang riêng - hành trang của sự trải nghiệm và trưởng thành.

Hồng Giang (TTXVN)