06:20 10/06/2013

Khen thưởng tập thể, cá nhân khám phá nhanh vụ án giết người

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước và hai đồng chí: Phan Xuân Ninh cùng Nguyễn Văn Tuyến đã được khen thưởng đột xuất vì có thành thích xuất sắc, khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.

Ngày 10/6, công an tỉnh Bình Phước cho biết, Đại tá Hoàng Văn Huệ, Giám đốc công an tỉnh Bình Phước đã ký quyết định khen thưởng đột xuất Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - công an huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước và hai đồng chí: Phan Xuân Ninh, Trưởng công an xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập; thiếu tá Nguyễn Văn Tuyến, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Bù Gia Mập vì có thành thích xuất sắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều tra, xác minh, khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập.

Kẻ giết người cùng với chiếc áo gây án. Ảnh: vnexpress.net


Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ ngày 14/5/2013, người dân phát hiện chị Ngô Thị Thao (sinh năm 1990, ngụ thôn 3, xã Long Hưng) đã chết trong nhà mình, trên người có nhiều vết thâm tím. Nhận được tin báo, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Bù Gia Mập do thiếu tá Nguyễn Văn Tuyến làm Đội trưởng đã lập tức có mặt tại hiện trường. Sau khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xác định đây là một vụ giết người cướp tài sản táo tợn, danh sách các đối tượng khả nghi nhanh chóng được lập. Sau khi sàng lọc, nổi lên đối tượng Đào Văn Anh (tên thường gọi là Oanh, sinh năm 1983, ngụ cùng thôn với nạn nhân) là nghi can số 1 đa được mời lên cơ quan công an làm việc. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, đối tượng này vẫn không chịu nhận tội.

Với tinh thần đấu tranh quyết không để lọt tội phạm, qua tìm hiểu nhận thấy Đào Văn Anh có nhiều mối quan hệ với các đối tượng bất hảo trên địa bàn xã Long Hà. Vì vậy, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã nhanh chóng phối hợp với đồng chí Phan Xuân Ninh, Trưởng công an xã Long Hà xác minh tìm hiểu thì xác định được chính đối tượng Anh là người đã mang chiếc xe máy BKS 93N – 9887 của nạn nhân mang bán cho đối tượng Trần Văn Dũng (sinh năm 1981, ngụ xã Long Hà) với giá 5,2 triệu đồng.

Sau khi biết Dũng đã khai nhận, cùng với những chứng cứ không thể chối cãi, chỉ sau 7 giờ gây án, đối tượng Đào Văn Anh đã phải cúi đầu khai nhận chính y là hung thủ gây ra vụ án mạng cướp tài sản của chị Thao.

Theo lời khai của Đào Văn Anh , do không có tiền ăn chơi tiêu xài nên tối 13/5, y đã lẻn vào nhà chị Thao để cướp tài sản. Khi tới nơi, phát hiện hai mẹ con chị Thao đang giặt đồ ở phía ngoài nên y đã vào buồng lục lọi tìm kiếm tài sản. Xong việc, chị Thao cùng con vào phòng chuẩn bị ngủ, thì Đào Văn Anh nấp vào phía góc phòng đợi cho nạn nhân ngủ say, tiếp tục lục lọi tìm kiếm tài sản. Khi chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài thì bị chị Thao phát hiện, truy hô cướp, Đào Văn Anh đã dùng chiếc áo sơ mi của mình siết cổ chị Thao cho tới khi nạn nhân tắt thở. Sau đó, y lấy chùm chìa khóa rồi chiếm đoạt chiếc xe của gia đình chị Thao và nhanh chóng tẩu thoát. Tên cướp mang chiếc xe gắn máy vừa cướp được đi bán lấy hơn 5 triệu đồng tiêu xài, còn chiếc ổ khóa nhà chị Thao, y mang đi tẩu tán để xóa dấu vết.


Đậu Tất Thành