05:20 29/05/2020

Khen thưởng lực lượng Công an Hải Phòng phá hai chuyên án ma túy lớn

Chiều 29/5, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã đến động viên, khen thưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố) cùng các lực lượng tham gia phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng khen thưởng Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các lực lượng tham gia phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn. Ảnh: TTXVN

Theo đó, trong hai ngày 28 và 29/5, trên 100 cán bộ, chiến sỹ, Phòng Cảnh sát Hình sự và các lực lượng chức năng đã mật phục, đến 10 giờ ngày 29/5, bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm 8 kg ma túy đá, 10 bánh heroin cùng các tang vật có liên quan.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cầm đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ 30 gam ma túy đá, 0,5 kg heroin, 18.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng cold, 77 viên đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, qua nắm tình hình, vào lúc 0 giờ 15 phút, ngày 18/5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự đã kết hợp với Đội đặc nhiệm - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an huyện Vĩnh Bảo bắt quả tang nhóm 5 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực Cụm Công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo. Tang vật thu giữ gồm 2.678,29 g ma túy đá, 2 xe ô tô, 4 điện thoại di động.

Ngoài hai vụ việc trên, trong vòng 1 tháng gần đây, các lực lượng Công an thành phố đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong đó, Công an quận Lê Chân triệt phá nhóm đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 5.000 viên ma túy tổng hợp tại phường Vĩnh Niệm. Công an quận Hồng Bàng đã bắt hai đối tượng tàng trữ vận chuyển trái phép 1,9 kg ketamine và 11,2 gam heroin.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành biểu dương, đánh giá cao những chiến công xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự của các lực lượng Công an thành phố thời gian qua; đồng thời cho rằng, đây là cái gốc để củng cố sự tin tưởng của nhân dân với sự lãnh đạo của chính quyền thành phố. Những năm qua, Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu về đổi mới trên nhiều lĩnh vực. Có được điều đó, trước hết là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và ổn định về chính trị, xã hội, an ninh trật tự.

Hoàng Ngọc (TTXVN)