05:18 12/05/2020

Khen thưởng học sinh lớp 11 ở Quảng Bình dũng cảm cứu hai người bị đuối nước

Ngày 12/5, tại Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), Đoàn Thanh niên thị xã Ba Đồn đã trao Giấy khen và phần thưởng cho em Nguyễn Tiến Bắc, học sinh lớp 11A5, Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh vì có tinh thần, hành động dũng cảm cứu người.

Chú thích ảnh
Em Nguyễn Tiến Bắc (áo trắng, đứng thứ hai từ trái qua) đã dũng cảm cứu người khi gặp nạn.

Tại lễ khen thưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên thị xã Ba Đồn Nguyễn Vĩnh Quý đã biểu dương hành động dũng cảm, không quản ngại nguy hiểm, kịp thời cứu sống người bị nạn trên biển của Nguyễn Tiến Bắc.

Bí thư Đoàn Thanh niên thị xã Ba Đồn nhấn mạnh: "Em Nguyễn Tiến Bắc là tấm gương sáng để đoàn viên, thanh niên noi theo. Mong rằng những hành động đẹp, mang đầy tính nhân văn này sẽ được lan tỏa, nhân rộng đến các đoàn viên thanh niên cũng như mỗi người dân và cộng đồng xã hội".
 
Em Nguyễn Tiến Bắc chia sẻ: "Khi nghe tiếng kêu cứu từ phía biển, em chỉ nghĩ làm sao cứu được người nhanh nhất có thể. Khi đưa được hai người bị nạn lên bờ an toàn và vẫn còn sống, em thấy hạnh phúc và rất vui. Em cho rằng, người khác gặp trường hợp như vậy thì cũng hành động như em".
 
Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2/5, Nguyễn Tiến Bắc cùng bạn đi tập thể dục ở khu vực biển Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của hai người phụ nữ từ dưới biển vọng vào bờ. Khi nghe tiếng kêu cứu, không chút ngần ngại, Bắc cùng một người dân gần đó nhanh chóng lao xuống biển và đưa những người bị nạn trong tình trạng kiệt sức vào bờ an toàn. 
 
Người bị nạn là hai mẹ con trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Hai người này đi tắm biển nhưng bất ngờ gặp sóng lớn và bị cuốn ra xa. Sau khi được cứu, người mẹ được đưa lên bờ nhưng bất tỉnh và được người dân sơ cứu, đưa đến bệnh viện kịp thời.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)