07:17 13/07/2011

Khen thưởng “ hiệp sĩ” phá liên tiếp các vụ án ở địa bàn tỉnh Bình Dương

Chiều 13/7, thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó trưởng Công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tổ chức khen thưởng khích lệ tinh thần cho các “hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống tội phạm bán chuyên trách phường Hiệp An.

Chiều 13/7, thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó trưởng Công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tổ chức khen thưởng khích lệ tinh thần cho các “hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống tội phạm bán chuyên trách phường Hiệp An. Tuy mới thành lập được 4 tháng nhưng đội đã góp phần cùng cơ quan chức năng và các đoàn thể địa phương làm tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cụ thể, các “hiệp sĩ” của Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Hiệp An đã theo dõi, phối hợp cùng cơ quan công an phá nhiều vụ án chỉ trong thời gian ngắn gồm: băng nhóm trộm và tiêu thụ xe gian núp bóng tiệm sửa xe bị lật tẩy, giúp Công an khởi tố bắt giam 4 đối tượng. Hôm qua ( 12/7), các “ hiệp sĩ” đã phối hợp Ban chuyên án Công an thị xã Thủ Dầu Một triệt phá ổ đề núp bóng đại lý vé số, bắt khẩn cấp 4 đối tượng chuyên thầu đề hoạt động trong thời gian dài và tổ chức ghi đề. Trước đó, các “hiệp sĩ” phá nhóm môi giới mại dâm trên địa bàn, được nhân dân khen ngợi.

* Sáng 13/7, các “hiệp sĩ” Ngô Thành Công, Lương Văn Hóa, Đào Văn Sơn, Đặng Văn Thao thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường An Phú (thị xã Dĩ An) và Hòa Lợi (huyện Bến Cát) phối hợp tuần tra phát hiện 2 đối tượng khả nghi điều khiển xe tay ga nhãn hiệu Honda Airblade BS 93P1-123.07. Qua kiểm tra, thu giữ 3 đoản sắt chuyên trộm xe; 3 gói ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, các đối tượng được xác định là Nguyễn Ngọc Biên, SN 1988, quê Nam Định và Nguyễn Bá Thanh, SN 1987, quê Nghệ An. Bước đầu các đối tượng khai nhận trước đó đã trộm xe máy của anh Đặng Văn Sơn ở Bình Phước di chuyển xuống Bình Dương thì rơi vào tay “hiệp sĩ”.

N hận được tin báo của công an ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi báo tin Công ty TNHH Nhật Huy trên địa bàn xã bị kẻ trộm đột nhập, các “hiệp sĩ” phối hợp cùng Công an xã Hòa Lợi lập tức tỏa ra nhiều hướng trên các tuyến đường truy tìm đối tượng. Đến 7 giờ 30 phút ngày 13/7 các lực lượng nêu trên đã bắt được 4 nghi can Trần Văn Tài (SN 1991, quê Tiền Giang) ; Hồ Văn Sinh ( SN 1993, quê Bạc Liêu); Nguyễn Minh Cảnh ( SN 1999, quê Trà Vinh ) và Nguyễn Tấn Phát ( SN 1990, quê Vĩnh Long). Bước đầu các đối tượng khai nhận đã đột nhập vào kho công ty TNHH Nhật Huy trộm 50 kg hạt điều nhân đem bán.

Dương Chí Tưởng