10:22 22/10/2020

Khen thưởng đột xuất lực lượng Công an triệt phá thành công vụ đánh bạc qua mạng 4-5 tỷ đồng/ngày ở Hà Giang

Chiều 22/10, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trong công tác điều tra, triệt phá thành công vụ đánh bạc qua mạng từ 4 - 5 tỷ đồng/ngày trên địa bàn tỉnh.

Đây là vụ đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Giang và một số tỉnh bạn, bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an một số tỉnh và Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang biểu dương tinh thần trách nhiệm, chiến công đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang và nhấn mạnh: Thành phố Hà Giang là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự, nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Việc triệt phá đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc thể hiện sự quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh Hà Giang.

Chiến công này thể hiện sự quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang trong thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn chúc mừng, chia vui với lực lượng Công an đã triển khai lực lượng đảm bảo bí mật, an toàn, tạo sự yên tâm trong nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đề nghị cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lập thêm nhiều thành tích, chiến công hơn nữa trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Trước đó, như đã đưa tin, vào hồi 18 giờ 25 phút ngày 21/10, với sự hỗ trợ, phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an một số tỉnh, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ tiến hành triệt phá, bắt quả tang đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán lô, đề qua mạng tại 7 địa điểm khác nhau.

Theo đó, có 5 đối tượng bị bắt giữ đều ở thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) gồm: Phạm Huy Hoàn (sinh năm 1980), Bùi Ngọc Tập (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Miến (sinh năm 1967), Lê Ngọc Phương (sinh năm 1978) và Trần Thị Bích Hường (sinh năm 1967).

Cũng trong tối 21/10, các mũi trinh sát ập vào, bắt quả tang đối tượng Mai Mạnh Tùng (sinh năm 1987), thường trú tại Tổ 2, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) và Trương Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1967), thường trú tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang đánh bạc qua mạng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và cho vay nặng lãi.

Ghi nhận thành tích của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã khen thưởng đột xuất cho 6 tập thể, 22 cá nhân; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho 3 tập thể, 10 cá nhân. Dịp này, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cũng trao tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triệt phá thành công đường dây lô, đề qua mạng.

TTXVN/Báo Tin tức