Chiều 16/4, tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tặng Bằng khen đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị thủng tim.
Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, ngày 3/4, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tiếp nhận bệnh nhân 17 tuổi chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Giá Rai chuyển đến trong tình trạng nguy kịch: huyết áp thấp, tĩnh mạch cổ nổi, khó thở, có vết thương khoảng 1 cm thấu ngực trái.
Ngay lập tức, quy trình “báo động đỏ nội viện” được kích hoạt. Ê kíp trực gồm các bác sĩ khoa Cấp cứu, Ngoại tổng hợp và Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đã bỏ qua các thủ tục hành chính, chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ.
Với tinh thần khẩn trương, phối hợp chặt chẽ và chuyên môn vững vàng, ê kíp đã thực hiện thành công ca phẫu thuật, cứu sống bệnh nhân.
Theo nhận định từ góc độ chuyên môn ngành y, đây là ca bệnh có tỷ lệ tử vong lên đến gần 70%.
Nhằm kịp thời ghi nhận thành tích này, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng Bằng khen cho ê kíp gồm 5 bác sĩ và 3 điều dưỡng trực tiếp tham gia ca mổ. Đồng thời, ê kíp cũng được thưởng với tổng số tiền gần 30 triệu đồng.
Phát biểu tại buổi trao khen thưởng, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Lực gửi lời chúc mừng đến tập thể Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu và ê kíp thực hiện ca phẫu thuật.
Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo nâng cao chất lượng ngành y tế, từ đào tạo nguồn nhân lực đến đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại.
Việc khen thưởng đột xuất lần này là sự ghi nhận xứng đáng đối với đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn vững vàng, tinh thần y đức và trách nhiệm cao, đặc biệt là hiệu quả từ mô hình “báo động đỏ nội viện”, tận dụng “thời gian vàng” để cứu sống người bệnh, nâng cao uy tín ngành y tế và củng cố niềm tin của nhân dân.
Theo Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, thành công của ca mổ không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn cho thấy hiệu quả của quy trình “báo động đỏ” trong phối hợp liên khoa, góp phần nâng cao khả năng cứu sống người bệnh trong tình huống khẩn cấp.
Đại diện ê kíp, Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Quốc Sử, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, bày tỏ niềm vinh dự khi tập thể, cá nhân được lãnh đạo tỉnh và ngành y tế ghi nhận, động viên kịp thời; xem đây là động lực để đội ngũ tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh thời gian tới.