05:20 06/05/2019

Khen thưởng các lực lượng triệt phá thành công vụ vận chuyển 26 bánh heroin

Chiều 6/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng đã khen thưởng các lực lượng trực tiếp triệt phá thành công vụ buôn bán, vận chuyển 26 bánh heroin, bắt giữ năm đối tượng.

Thực hiện các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của Bộ Công an trên tuyến biên giới Việt – Trung, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác minh có một số đối tượng ở địa bàn xã Cao Lâu và xã Xuất Lễ thuộc huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) móc nối với các đối tượng bên phía Trung Quốc thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác lập chuyên án 819M để tổ chức đấu tranh triệt phá. 

Chú thích ảnh
Khen thưởng các lực lượng triệt phá thành công vụ vận chuyển 26 bánh heroin. 

Qua tài liệu thu thập, ban chuyên án xác định, các đối tượng sẽ lợi dụng dịp nghỉ lễ 30/4 để chuyển một số lượng ma túy lớn lên Lạng Sơn. Ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức bắt giữ. Theo đó, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 27/4/2019, tại quốc lộ 1A đoạn qua thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh, Phòng 6 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) và Phòng 5 (Cục Kỹ thuật nghiệp vụ) thuộc Bộ Công an đã phát hiện và bắt quả tang Chu Văn Ninh (sinh năm 1985 trú tại thôn Tây Sơn, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 26 bánh heroin và một số đồ vật liên quan.

Căn cứ lời khai của đối tượng Ninh và tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng gồm Vương Văn Trưởng (sinh năm 1974) và Hứa Viết Chấn (sinh năm 1972) cùng trú tại thôn Co Khuông, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Lực lượng chức năng đã thu giữ 430 triệu đồng, hai xe mô tô, sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số đồ vật liên quan.

Ngày 29/4/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng gồm: Vương Quang Bạo (sinh năm 1979, nguyên quán xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, hiện trú quán tại xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) và Vi Văn Khà (sinh năm 1990 trú tại thôn Đắk Tân, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

Các đối tượng khai nhận đã buôn bán trót lọt sang Trung Quốc sáu lần với số lượng là 56 bánh heroin.

Chúc mừng chiến công của các lực lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng khẳng định, việc triệt phá thành công chuyên án thể hiện tinh thần cương quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng trên tuyến biên giới Việt – Trung.

Trước thành tích xuất sắc của các lực lượng chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao thưởng sáu tập thể thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn và Bộ đội Biên phòng tỉnh mỗi đơn vị 10 triệu đồng, gồm: Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy; Kỹ thuật nghiệp vụ; Ngoại tuyến; Cảnh sát Giao thông; Cảnh sát Cơ động và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tin, ảnh: Ngọc Tùng (TTXVN)