10:12 03/10/2014

Khen thưởng Ban chuyên án vụ 161 bánh heroin

Ban chuyên án triệt phá vụ mua bán trái phép ma túy lớn thu giữ được 161 bánh heroin tại Sơn La, đã được thưởng 75 triệu đồng.

Sáng 3/10, tại Công an tỉnh Sơn La, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã đến chúc mừng và trao thưởng 75 triệu đồng cho Ban chuyên án đã triệt phá vụ mua bán trái phép ma túy lớn, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 161 bánh heroin.

2 trong số 4 đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Điêu Chính Tới - TTXVN


Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Công Chất khẳng định đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Sơn La bởi đã triệt phá được một đường dây ma túy liên tỉnh lớn, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Chiến công này càng thêm nhiều ý nghĩa khi trong quá trình phá án đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng đề nghị trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm, đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy từ biên giới vào địa bàn và từ Sơn La đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Trước đó, như Báo Tin tức đã đưa tin, vào hồi 18 giờ 45, ngày 1/10, tại huyện Mộc Châu, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với cùng Công an huyện Mộc Châu, Công an huyện Vân Hồ phá thành công chuyên án ma túy,bắt giữ 4 đối tượng và 161 bánh heroin.

Các đối tượng bị bắt gồm: Ngô Minh Loan (sinh năm 1985, trú tại huyện Quảng Uyên, tỉnh Bằng); Bùi Tấn Linh (sinh năm 1990, trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La); Ngô Văn Thường (trú quán tại xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Đào Xuân Lâm (sinh năm 1986, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Tang vật thu giữ gồm: 161 bánh heroin, 1 quả lựu đạn, 1 súng ngắn với 7 viên đạn, 2 xe ô tô, 2.300 USD, 20 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan.


Lê Hữu Quyết