Trong không khí trang trọng của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, bên cạnh những dấu ấn lịch sử được tôn vinh là tiếng nói đầy trách nhiệm, khát vọng và niềm tin của các đại biểu, những con người đang cống hiến hết mình trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Những thanh niên đại diện cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học trẻ, các đại biểu đến với Đại hội Thi đua yêu nước không chỉ mang theo niềm tự hào cá nhân, mà còn mang theo khát vọng cống hiến bằng tri thức, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Tham dự với vai trò đại biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước, TS Lý Viết Trường, giảng viên Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: "Là một trong những nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, tôi rất vinh dự khi được đại diện cho nhiều nhà khoa học tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần này. Việc được ghi nhận, được mời tham dự đại hội không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sự khích lệ lớn lao đối với đội ngũ các nhà khoa học trẻ nói chung".
Theo TS Lý Viết Trường, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, Đại hội Thi đua yêu nước mang ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận những thành quả nghiên cứu của giới khoa học xã hội, đồng thời thể hiện sự tôn vinh đối với các nhà khoa học xã hội và nhân văn. Anh kỳ vọng đại hội sẽ tiếp thêm động lực, tạo thêm cơ chế và điều kiện thuận lợi để giới nghiên cứu, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, yên tâm cống hiến trong công tác nghiên cứu và đào tạo.
TS Lý Viết Trường, giảng viên Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước.
Gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ, TS Lý Viết Trường hy vọng các thế hệ thanh niên nói chung, các nhà nghiên cứu khoa học xã hội trẻ nói riêng, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển, sẽ luôn phát huy tối đa nội lực, giữ vững sự tự tin, dấn thân và đóng góp bằng những công việc cụ thể, thiết thực mỗi ngày, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của khoa học xã hội Việt Nam.
Anh cũng bày tỏ niềm tin rằng, Đại hội Thi đua yêu nước sẽ thực sự trở thành một “ngọn đuốc” khơi dậy và lan tỏa tinh thần yêu nước, góp phần củng cố niềm tin, ý chí và khát vọng cống hiến, để đất nước ta thực hiện thành công đường lối, chủ trương của Đảng, từng bước vươn lên, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
PGS.TS Nguyễn Viết Hương, giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường Kỹ thuật Phenikaa chia sẻ: Việc được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước là niềm phấn khởi, tự hào và vinh dự lớn đối với bản thân tôi. Với những người trẻ, đại hội không chỉ là một sự kiện chính trị - xã hội quan trọng mà còn là nơi hội tụ tinh thần cống hiến và khát vọng đóng góp cho đất nước của nhiều tầng lớp trong xã hội, từ lực lượng vũ trang đến đội ngũ nghiên cứu khoa học, giáo dục.
PGS.TS Nguyễn Viết Hương, giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường Kỹ thuật Phenikaa, đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước.
Theo PGS.TS Nguyễn Viết Hương, việc được tham dự đại hội đã tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ noi theo gương các thế hệ đi trước, tiếp tục con đường cống hiến đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước”. Đây không chỉ là một khẩu hiệu mang tính tinh thần mà cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, những kết quả rõ ràng và hiệu quả trong thực tiễn.
Anh Viết Hương cũng nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa đặc biệt, khi nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng được ban hành, mở ra cơ hội đưa Việt Nam phát triển hùng cường. Trên hành trình đó, vai trò của nguồn nhân lực trẻ có ý nghĩa then chốt. Tinh thần thi đua yêu nước chính là động lực cốt lõi để khơi dậy khát vọng cống hiến, thúc đẩy sáng tạo và đổi mới trong từng lĩnh vực.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và khoa học - công nghệ, PGS.TS Nguyễn Viết Hương nhấn mạnh người trẻ cần nỗ lực hơn nữa, thi đua nhiều hơn nữa để đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Với những người làm nghiên cứu khoa học, việc thường xuyên cập nhật tri thức, kỹ năng và công nghệ mới là yêu cầu tất yếu.
Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
PGS.TS Nguyễn Viết Hương bày tỏ niềm tin rằng, với lợi thế về quy mô dân số, nguồn nhân lực trẻ dồi dào cùng những chính sách mới mang tính đột phá, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.
TS Phạm Huy Hiệu, giảng viên, Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu và đổi mới tại Trường Đại học VinUni chia sẻ: Việc được trở thành một trong những đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025 là niềm vinh dự và niềm vui đặc biệt lớn đối với cá nhân tôi. Niềm vinh dự ấy càng trở nên ý nghĩa hơn khi nhìn lại lịch sử các kỳ đại hội trước, những dấu mốc quan trọng đã ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa tinh thần yêu nước, phụng sự và cống hiến của nhiều thế hệ người Việt Nam cho sự phát triển chung của dân tộc.
Theo TS Phạm Huy Hiệu, Đại hội Thi đua yêu nước mang ý nghĩa sâu sắc như một lời nhắc nhở về trách nhiệm và sứ mệnh của đội ngũ nhà khoa học trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đó là sứ mệnh sẵn sàng tiên phong, dấn thân và đảm nhận những trọng trách trong việc thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển giáo dục công nghệ cao và ứng dụng các công nghệ mới nhằm phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.
TS Phạm Huy Hiệu, giảng viên, Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu và đổi mới tại Trường Đại học VinUni, dự Đại hội Thi đua yêu nước.
Anh Huy Hiệu cho rằng, đại hội không chỉ là dịp để tôn vinh thành tích, mà còn là không gian để các đại biểu chia sẻ những câu chuyện cá nhân, những trải nghiệm cống hiến, từ đó lan tỏa lý tưởng sống, tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Mỗi câu chuyện, mỗi đóng góp dù nhỏ cũng góp phần tạo nên “những bông hoa đẹp” trong khu vườn chung của đất nước, cùng định hình con đường phát triển mới dựa trên tri thức và sáng tạo.
Cùng với đó, TS Phạm Huy Hiệu bày tỏ mong muốn tiếp tục làm tốt công việc chuyên môn của mình, đóng góp bằng tri thức, năng lực và tinh thần trách nhiệm, đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, phụng sự xã hội tới cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ và sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước.
Anh Phùng Quang Trung, đại diện nhóm phục dựng ảnh lịch sử Skyline, đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước chia sẻ: Nhóm chúng tôi là những người trẻ mang trong mình tình yêu nước sâu sắc, thể hiện qua công việc phục dựng hình ảnh và lan tỏa các giá trị lịch sử. Khi nhận được lời mời tham dự Đại hội Thi đua yêu nước, tôi thực sự cảm thấy vinh dự, tự hào và xen lẫn nhiều xúc động, bởi những nỗ lực âm thầm trong công việc đã được các cơ quan, tổ chức và xã hội ghi nhận.
Theo anh Phùng Quang Trung, đại diện nhóm phục dựng ảnh lịch sử Skyline, Đại hội Thi đua yêu nước không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp tiêu biểu của các thế hệ đi trước, mà còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa tới thế hệ trẻ hôm nay. Đây là cơ hội để những người trẻ được học hỏi, được lắng nghe, được đọc, được viết và hiểu sâu sắc hơn về giá trị của lịch sử, từ đó nuôi dưỡng và nhân lên tình yêu nước trong mỗi cá nhân.
Anh cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang phát triển mạnh mẽ với nhiều sự kiện lịch sử có ý nghĩa, Đại hội Thi đua yêu nước sẽ góp phần củng cố tinh thần yêu nước, làm giàu thêm các giá trị lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Đặc biệt, khi đất nước đang bước vào giai đoạn hiện đại hóa, công nghiệp hóa và chuyển đổi số, thế hệ trẻ càng cần nỗ lực rèn luyện, không ngừng học hỏi để vừa hội nhập, vừa gìn giữ những giá trị cốt lõi của dân tộc.
Anh Phùng Quang Trung, đại diện nhóm phục dựng ảnh lịch sử Skyline, đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước.
Anh Phùng Quang Trung bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ lan tỏa nguồn cảm hứng không chỉ tới khoảng 2.000 đại biểu tham dự mà còn đến với toàn xã hội. Qua đó, giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn về lịch sử, trân trọng những giá trị mà cha ông đã gìn giữ và xây dựng, để tiếp nối tinh thần yêu nước bằng những hành động cụ thể, sáng tạo và có trách nhiệm trong thời đại mới.
Từ niềm tự hào cá nhân đến ý thức trách nhiệm cộng đồng, tiếng nói của các đại biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước gặp nhau ở một điểm chung: Khát vọng cống hiến cho đất nước bằng những hành động cụ thể, bền bỉ và sáng tạo.
Đại hội Thi đua yêu nước một lần nữa khẳng định: Thi đua không chỉ là phong trào, mà là động lực phát triển, là thước đo của tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Khi mỗi cá nhân, mỗi tập thể đều ý thức rõ vai trò của mình và chung tay hành động, tinh thần yêu nước sẽ được hiện thực hóa bằng những thành quả cụ thể, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới…