08:20 31/08/2013

Khắp nơi phản chiến, ủng hộ Syria

Trong lúc Mỹ đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự “có giới hạn” nhằm trừng phạt chính quyền Damascus, người yêu chuộng hoà bình trên khắp thế giới đã sôi sục biểu tình phản chiến, phản đối sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề Syria.

Trong lúc Mỹ đang ráo riết động binh, chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự “có giới hạn” nhằm trừng phạt cái mà Washington gọi là vụ tấn công vũ khí hoá học của chính quyền Damascus, người yêu chuộng hoà bình trên khắp thế giới đã sôi sục xuống đường biểu tình phản chiến, phản đối sử dụng vũ lực can thiệp vào Syria

Hàng loạt biểu ngữ phản đối chiến tranh chống Syria giăng trước cổng Nhà Trắng ngày 29/8.


Người biểu tình phản chiến ở San Francisco, Mỹ ngày 29/8.


"Không tấn công Syria" - biểu ngữ của người biểu tình ở trung tâm London, Anh ngày 28/8.


Ủng hộ Tổng thống Syria, Bashar al- Assad ở Tunis, Tunisia 30/8.


Cuộc biểu tình tương tự diễn ra cùng ngày 30/8 ở thủ đô Sanaa của Yemen.


Những người phản chiến phong toả đường Whitehall ở trung tâm London ngày 28/8.


Các nhà hoạt động địa phương và người Mỹ gốc Syria giơ ảnh tổng thống Assad trên quảng trường Thời đại, New York ngày 29/8.


Người ủng hộ đảng Cộng sản Hy Lạp hô khẩu hiệu phản đối tấn công Syria bên ngoài toà nhà quốc hội ở Athens hôm 29/8.



Các tín đồ Hồi giáo ở Amman, Jordan bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Assad sau buổi cầu nguyện thứ sáu, 30/8.


Khu Sadr City của Baghdad (Iraq) sôi sục biểu tình phản đối Mỹ can thiệp quân sự vào Syria.


Một lãnh đạo biểu tình đang hô lớn trước Nhà Trắng.


Gương mặt rắn rỏi của cậu bé Syria đang cầm trên tay poster hình nhà lãnh đạo Assad.



Bạch Đàn  (Ảnh: Reuters)