12:22 17/12/2012

Khánh thành SVĐ đầu tiên cho World Cup 2014

Chủ nhật vừa qua, sân Castelao Arena ở thành phố Đông Bắc Brazil, Fortaleza, đã trở thành SVĐ đầu tiên được khánh thành trong kế hoạch đăng cai World Cup 2014.

Chủ nhật vừa qua, sân Castelao Arena ở thành phố Đông Bắc Brazil, Fortaleza, đã trở thành SVĐ đầu tiên được khánh thành trong kế hoạch đăng cai World Cup 2014.


Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đá quả bóng đầu tiên tại sân Castelao Arena. Ảnh: Reuters



Cùng với sân Mineirao tại Belo Horizonte (sẽ khánh thành vào ngày 21-12), Castelao Arena là 1 trong 2 SVĐ duy nhất hoàn tất kế hoạch xây dựng đúng thời hạn tháng 12/2012, nhằm chuẩn bị cho Confederations Cup vào năm tới – giải đấu khởi động cho World Cup 2014.


Với sức chứa 67.000 chỗ, Castelao Arena được xây dựng với tổng chi phí 518,6 triệu real Brazil (249,18 triệu USD). Tại World Cup 2014, Castelao Arena sẽ đăng cai 6 trận đấu, trong đó có 1 trận của đội tuyển chủ nhà tại vòng bảng, 1 trận vòng 2 và 1 trận tứ kết. Nơi đây cũng sẽ tổ chức 3 trận Confederations Cup 2013, trong đó có trận vòng bảng của Brazil (gặp Mexico ngày 19/6).


FIFA đã nới rộng thời hạn chót để hoàn thiện cho các SVĐ khác đăng cai Confederations Cup (ở Brasilia, Recife, Rio de Janeiro và Salvador) tới tháng 3, trong khi các SVĐ còn lại đăng cai World Cup sẽ được khánh thành rải rác trong năm 2013.



B.A (theo Reuters)