04:11 01/04/2011

Khánh thành khu di tích thành An Thổ

Chiều 31/3, đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh đã đến dự lễ khánh thành...

Chiều 31/3, đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh đã đến dự lễ khánh thành và gắn biển khu di tích thành An Thổ, thuộc thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An (Phú Yên), nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng dự lễ khánh thành có đông đảo nhân dân ở huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) và lãnh đạo tỉnh Hải Dương, là tỉnh kết nghĩa với Phú Yên và huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, quê hương đồng chí Trần Phú.

Tại đây, đồng chí Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo nhà nước đã thăm khu di tích, trồng cây lưu niệm, tìm hiểu về nơi sinh và ngôi nhà của đồng chí Trần Phú. Khu di tích được xây dựng trên khuôn viên gần 1.200 m2, bảo vệ những di tích còn sót lại của thành An Thổ và nhà trưng bày những di tích liên quan đến đồng chí Trần Phú.

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904 tại thành An Thổ. Trước đó, thân phụ của đồng chí Trần Phú là cụ Trần Văn Phổ đã đưa cả gia đình về đây sinh sống khi được bổ nhiệm giữ chức Giáo thụ tại Tuy An (1901 - 1906). Thành An Thổ được xây dựng năm 1832, hoàn thành vào năm 1836 và từng là trung tâm hành chính của chính quyền phong kiến tại Phú Yên.

Ly Kha