Sáng 23/9, tại khóm Hòa Lợi, phường Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khánh thành dự án Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang cho biết, vào tháng 10/1929, trong bối cảnh phong trào cách mạng sục sôi ở miền Nam, đồng chí Phạm Hữu Lầu - người con ưu tú của quê hương Hòa An - Cao Lãnh đã được kết nạp Đảng, trở thành hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương. Sự kiện này đã góp phần quan trọng để Hội Cách mạng thanh niên Hòa An được công nhận là Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên của tỉnh, thổi bùng ngọn lửa yêu nước, thúc đẩy phong trào cách mạng địa phương.
Để ghi dấu mốc son lịch sử ấy, năm 1995, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Bia lưu niệm tại khu vườn Mù U, làng Hòa An, nơi chi bộ đảng đầu tiên ra đời. Đến năm 2001, nơi đây được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng. Công trình được đầu tư, tôn tạo trở thành Khu lưu niệm trang trọng, quy mô, mang đậm nét kiến trúc của vùng đất Cao Lãnh anh hùng.
Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Ông Trần Trí Quang cho rằng, việc khánh thành Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng không chỉ đơn thuần là việc hoàn thành một công trình kiến trúc vật chất mà còn là biểu tượng cho sự trường tồn của niềm tin vững bền vào sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định quyết tâm của cán bộ, đảng viên trong tiếp nối, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (chủ đầu tư), sau gần 6 tháng thi công, dự án Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đã hoàn thành đúng tiến độ và chính thức đưa vào sử dụng. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 5 ha với tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính: Nhà lưu niệm An Nam Cộng sản Đảng, Nhà truyền thống vùng đất Cao Lãnh, biểu tượng hòa bình; hệ thống sân đường, cây xanh, đèn chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (bên trái) trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng.
Dự án được trang bị không gian trưng bày kết hợp truyền thống và hiện đại, tái hiện quá trình hình thành, đấu tranh, bảo vệ và phát triển vùng đất Cao Lãnh, từ thời khai hoang lập ấp, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến chặng đường xây dựng, phát triển quê hương sau năm 1975. Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng là nơi tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối cách mạng; là “địa chỉ đỏ” để cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân đến tham quan, tìm hiểu, học tập, bồi đắp thêm lòng yêu nước, ý chí cách mạng và khát vọng xây dựng quê hương.
Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 1927 - 1954), Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng thành lập vào năm 1929, là Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp. Chi bộ có 6 đảng viên, do đồng chí Phạm Hữu Lầu làm Bí thư. Sau khi Chi bộ Đảng đầu tiên của Đồng Tháp được thành lập tại Hòa An, ở các địa phương khác trong tỉnh cũng lần lượt thành lập Chi bộ Đảng như: Chi bộ Lấp Vò, Chi bộ Phong Hòa, Chi bộ Long Thuận… Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân, dân Đồng Tháp đã lập nên nhiều chiến công, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đồng Tháp đang triển khai thi công nhiều công trình. Cùng với việc Khánh thành dự án Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, tỉnh cũng đã khởi công giai đoạn 2, dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; dự án Xây dựng công trình phục vụ thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp.