02:17 03/02/2012

Khánh thành đôi Rồng gốm Thăng Long – Hà Nội

Ngày 3/2, lễ khánh thành đôi Rồng gốm Thăng Long – Hà Nội và khai trương tuyến du lịch văn hóa, lịch sử Hồ Tây bằng xe điện được UBND quận Tây Hồ phối hợp cùng Công ty Cổ phần TLC Hồ Tây tổ chức tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, bên bờ Hồ Tây.

Khai trương tuyến du lịch văn hóa lịch sử Hồ Tây bằng xe điện

Ngày 3/2, lễ khánh thành đôi Rồng gốm Thăng Long – Hà Nội và khai trương tuyến du lịch văn hóa, lịch sử Hồ Tây bằng xe điện được UBND quận Tây Hồ phối hợp cùng Công ty Cổ phần TLC Hồ Tây tổ chức tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, bên bờ Hồ Tây.


Đôi Rồng gốm mô phỏng Rồng đời Lý đã được Trung tâm Guiness và Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là tác phẩm đạt kỷ lục. Nguồn: cand.com.vn


Đôi Rồng gốm mô phỏng Rồng đời Lý đã được Trung tâm Guiness và Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là tác phẩm đạt kỷ lục. Nghệ nhân làng gốm Bát Tràng Nguyễn Văn Bình là người chế tác, lắp đặt với phần cốt được gia công bằng khung thép bê tông, bên ngoài trang trí bằng các sản phẩm đĩa, cốc, men ngọc. Miệng đôi Rồng ngậm 2 viên đá quý nặng 57 kg/viên. Tác phẩm được thực hiện công phu, tinh xảo; vừa tôn vinh trí tuệ, tài hoa của các nghệ nhân gốm Bát Tràng, vừa có giá trị bảo tồn văn hóa.
 
Sau khi trưng bày trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, đôi Rồng gốm sứ được đưa về lắp đặt trên mặt nước Hồ Tây, khu vực vườn hoa Lạc Long Quân theo hình thức xã hội hóa. Rồng được lắp đặt trên hai bệ xi măng dài khoảng 15m, rộng 3m, cách mép nước kè hồ từ 4m – 12m; có thiết kế hệ thống phun nước. Sau 45 ngày thi công, công trình đã hoàn thành, nhanh một nửa thời gian so với dự kiến, tạo cảnh quan đẹp bên bờ hồ Tây, kịp chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng chào mừng Ngày thành lập Đảng, Công ty Cổ phần TLC Hồ Tây chính thức khai trương tuyến du lịch văn hóa, lịch sử Hồ Tây bằng ô tô điện, nhằm khám phá các giá trị văn hóa lịch sử cũng như vẻ đẹp của Hồ Tây dọc đường dạo ven hồ dài 18 km. 5 gói dịch vụ du lịch được xây dựng bao gồm: Vãn cảnh Hồ Tây, khám phá Hồ Tây, hương sắc Hồ Tây, vận chuyển khách và dịch vụ theo yêu cầu. Tham gia các gói dịch vụ này, du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh sắc Hồ Tây, tham quan các di tích nổi tiếng: Phủ Tây Hồ, chùa Võng Thị, chùa Tảo Sách, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh… và đi qua gần 20 di tích khác; thưởng thức các món ăn đặc sản của Hồ Tây như bún ốc, bánh tôm. Tùy từng gói dịch vụ, thời gian tham gia tour sẽ kéo dài từ hơn 1 giờ tới hơn 2 giờ với 10 điểm dừng đón khách và bán vé. Tổng số ô tô điện là 30 xe, trung bình cứ 0,6 km – 1 km sẽ có một xe lưu thông.


Đinh Thị Thuận