10:19 20/10/2017

Khánh thành di tích Đoàn phụ nữ cứu quốc tại Thái Nguyên

Ngày 20/10, tại xóm Thẩm Dọc 1, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo di tích Đoàn Phụ nữ cứu quốc, Hội Liên hiện Phụ nữ Việt Nam (giai đoạn 1948 - 1950).

Lễ khánh thành công trình tôn tạo di tích Đoàn Phụ nữ cứu quốc, Hội Liên hiện Phụ nữ Việt Nam (giai đoạn 1948 - 1950). Ảnh: TTXVN

Công trình được khởi công từ tháng 7/2017, do Ban quản lý Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hoá làm chủ đầu tư, bao gồm các hạng mục xây dựng như: Đường bê tông dài gần 200m dẫn vào khu di tích, san nền, sơn sửa tường bao, xây dựng nhà bia di tích, khắc biển đá giới thiệu. Công trình có tổng kinh phí 350 triệu đồng do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ủng hộ.

Sau 3 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017).

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là nơi được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhiều cơ quan chọn để đặt trụ sở và nơi làm việc. Trong đó có trụ sở cơ quan của Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc, nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đồi Pù Ngạm Ngà thuộc xóm Bản Quyên (nay là xóm Thẩm Dọc 1) của xã Điềm Mặc là nơi ở và làm việc của đồng chí Hoàng Ngân (tên thật là Phạm Thị Vân), Bí thư Đảng Đoàn Đoàn Phụ nữ cứu quốc, Phụ trách Báo Phụ nữ Việt Nam và Văn phòng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 1948 - 1950.

Trong suốt những năm tháng kháng chiến, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được Đảng bộ, chính quyền cùng bà con dân tộc ở Thái Nguyên đùm bọc, giúp đỡ. Sau khi đồng chí Hoàng Ngân mất, Bác Hồ đã đồng ý đổi tên cho đồi Pù Ngạm Ngà là đồi Hoàng Ngân để tưởng nhớ tới chị.

Thu Hằng (TTXVN)