03:22 11/03/2016

Khánh thành Đài tưởng niệm Liệt sỹ Campuchia - Việt Nam

Đài tưởng niệm Liệt sỹ Campuchia - Việt Nam ở tỉnh Kampot có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, là biểu tượng của mối tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc.

Sáng 11/3, tại thị xã Kampot, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp với tỉnh Kampot đã tổ chức lễ khánh thành Đài tưởng niệm Liệt sỹ Campuchia - Việt Nam với sự tham dự của đại diện từ các cơ quan liên hệ của Campuchia và Việt Nam cùng với khoảng hơn 1.000 người dân địa phương.

Dự lễ về phía Campuchia có các ông Min Khin, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận, Bộ trưởng Lễ nghi Tôn giáo; Khoi Khun Huar, Tỉnh trưởng Kampot. Về phía Việt Nam có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại sứ Thạch Dư; và Trưởng tùy viên Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Anh Dũng.

Bộ trưởng Lễ nghi Tôn giáo Min Khin cùng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung chủ trì buổi lễ khánh thành. Ảnh: Chí Hùng/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Min Khin cho biết việc trùng tu, tôn tạo lại tất cả các tượng đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam trên lãnh thổ Campuchia được Thủ tướng Hun Sen và Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thống nhất vào cuối năm 2013. Sau đó, Chính phủ Campuchia và Chính phủ Việt Nam đã giao cho nhóm công tác của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp, lập kế hoạch tu bổ, sửa chữa lại các tượng đài hiện có ở Campuchia. Ngày 20/4/2015, dự thảo Biên bản về Kế hoạch trùng tu, tôn tạo và các tượng đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam hiện có trên lãnh thổ Campuchia đã chính thức được ông Min Khin và Thượng tướng Nguyễn Thành Cung ký kết; và tượng đài Liệt sĩ Campuchia - Việt Nam tại tỉnh Kampot được khánh thành nằm trong kế hoạch trùng tu, tôn tạo đã được ký kết.

Ông Min Khin đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo tỉnh trong việc trùng tu, tôn tạo đảm đảo đúng yêu cầu, hoàn thành đúng tiến độ và nhấn mạnh “toàn bộ công trình này là tài sản chung của dân tộc, để củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết lâu đời giữa hai nước Campuchia - Việt Nam”. Thay mặt lãnh đạo Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, ông Min Khin đã chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các gia đình, những ông bố bà mẹ, nhân dân Việt Nam đã tiễn đưa chồng, con của mình sang Campuchia cùng với phong trào mặt trận giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot giành chiến thắng vào ngày 7/1/1979.

Hơn 1.000 người dân Campuchia dự lễ khánh thành Đài tưởng niệm Liệt sỹ Campuchia - Việt Nam ở thị xã Kampot sáng 11/3. Ảnh: Chí Hùng/TTXVN

Phát biểu nhân dịp này, Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung nêu rõ công trình Đài tưởng niệm Liệt sỹ Campuchia - Việt Nam ở tỉnh Kampot là một trong những công trình có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, là biểu tượng của mối tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia để cho các thế hệ mai sau học tập, noi theo.
 
Thượng tướng bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ; và mãi mãi biết ơn các thân nhân các gia đình liệt sỹ Việt Nam - Campuchia đã tiễn đưa con em mình ra đi chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; đồng thời nguyện phấn đấu học tập, noi theo lòng dũng cảm, đức hy sinh cao cả đó để tiếp tục xây dựng, gìn giữ, vun đắp mối tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp hơn; xây dựng hai nước Việt Nam - Campuchia tiến tới giàu mạnh, phồn vinh.

TTXVN/Tin Tức