03:09 27/03/2012

Khánh thành Đài liệt sĩ Mặt trận Tây Nguyên

Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 37 năm ngày truyền thống Quân đoàn 3 (26/3/1975 - 26/3/2012), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, đóng chân trên địa bàn Gia Lai, đã tổ chức lễ khánh thành Đài liệt sĩ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Tây Nguyên.

Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 37 năm ngày truyền thống Quân đoàn 3 (26/3/1975 - 26/3/2012), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, đóng chân trên địa bàn Gia Lai, đã tổ chức lễ khánh thành Đài liệt sĩ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Tây Nguyên (ảnh).

Đài liệt sĩ Mặt trận Tây Nguyên được xây dựng tại khuôn viên của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 (TP Plâycu), bằng chất liệu đá, với tổng kinh phí đầu tư hơn 8 tỷ đồng. Công trình thể hiện được sự uy nghiêm với bố cục hình khối chặt chẽ ở các đường nét, họa tiết hoa văn, truyền tải được nội dung có ý nghĩa chính trị sâu sắc và giá trị nghệ thuật cao, mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên. Phần thân tháp cao 13,49 m là hình tượng hóa ngọn lửa Tây Nguyên, ngọn lửa cách mạng rực cháy trường tồn bất tận. Phần phù điêu hình vòng cung dài 30,27 m, cao 3,5 m thể hiện vòng Xoang quanh ngọn lửa trong lễ hội cồng chiêng của các tộc người Tây Nguyên. Bề mặt phù điêu được khắc họa những hình ảnh đặc trưng cho lịch sử ra đời, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3.

Tin, ảnh: Văn Thông