06:14 18/06/2011

Khánh thành, bàn giao công trình tu bổ, phục hồi di tích tháp Cánh Tiên (Bình Định)

Sau gần 6 năm thi công, sáng 17/6, tại xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, UBND tỉnh Bình Định và Tổng lãnh sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành và bàn giao công trình tu bổ, phục hồi di tích tháp Cánh Tiên.

Sau gần 6 năm thi công, sáng 17/6, tại xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, UBND tỉnh Bình Định và Tổng lãnh sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành và bàn giao công trình tu bổ, phục hồi di tích tháp Cánh Tiên.

Công trình tu bổ và phục hồi tháp Cánh Tiên có tổng mức đầu tư trên 7,517 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch đầu tư hơn 3,429 tỷ đồng; Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ 100.000 euro (tương đương hơn 2,241 tỷ đồng Việt Nam) và UBND tỉnh Bình Định đầu tư trên 1,792 tỷ đồng.
Công trình được khởi công tháng 7/2005. Trong quá trình thi công trùng tu, phục hồi có kết hợp khai quật khảo cổ, bổ sung chứng cứ khoa học hoàn chỉnh thiết kế trùng tu theo nguyên tắc: Phong cách, chất liệu, vị trí, kỹ thuật, truyền thống, dấu ấn lịch sử tâm linh và gắn bó, thích nghi với môi trường cảnh quan, sự kết tinh đỉnh cao của các nghề thủ công và nghệ thuật truyền thống.

Viết Ý