Với trên 4.900 ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ đầu năm đến nay, ngành Y tế địa phương này cùng các đơn vị chức năng và người dân rốt ráo thực hiện biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết tại gia đình, khu vực dân cư nơi phát sinh ổ dịch. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khiến hiệu quả phòng, chống dịch sốt xuất huyết của Khánh Hòa vẫn chưa đạt như mong đợi.
Xe tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết hoạt động ở khu vực phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa đầu tháng 8.
Hiệu quả chưa cao
Thời gian gần đây, tại khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa thường xuất hiện những cơn mưa, xen kẽ ngày nắng nóng. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự sinh sản và phát triển của muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết, tăng nguy cơ truyền bệnh cho cộng đồng dân cư.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế Ninh Hòa ghi nhận hơn 1.700 ca mắc trên địa bàn quản lý. Chính quyền địa phương, ngành chức năng đang tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống sốt xuất huyết.
Ông Nguyễn Cửu Phú, tổ dân phố Phong Phú 1, phường Hòa Thắng cho hay, khi biết địa phương có ca mắc sốt xuất huyết, gia đình ông chủ động dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa.
“Tôi được cán bộ y tế đến tận nhà tuyên truyền thực hiện tổng vệ sinh, diệt loăng quăng, ngủ màn và diệt muỗi. Gia đình tôi ai cũng biết và thực hiện rất tốt”, ông Cửu Phú chia sẻ.
Kiểm tra các vật dụng đựng nước, nơi lý tưởng để muỗi sinh sản loăng quăng, tạo nên bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng.
Gia đình ông Huỳnh Chí Q vừa có người mắc sốt xuất huyết nhưng khi đoàn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đến trực tiếp kiểm tra dịch tễ, gia đình ông vẫn còn tình trạng loăng quăng trong bể chứa nước. Những người trong gia đình cho biết, bể chứa nước sinh hoạt được che đậy nên không nghĩ sẽ có muỗi vào sinh sản. Qua thực tế đoàn kiểm tra hướng dẫn thả cá, gia đình thực hiện tốt hơn.
Ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa nhìn nhận, địa phương rất quyết liệt thực hiện các biện pháp, ở mỗi ổ dịch đều có kế hoạch xử lý, tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Báo cáo kết quả giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tại một số địa phương cho thấy, các chỉ số dịch tễ vẫn còn cao, không hiệu quả. Các công tác truyền thông chưa đạt hiệu quả, người dân chưa hiểu được bệnh và cách phòng, chống, dẫn đến vẫn còn tình trạng trữ nước trong dụng cụ chứa nước nhưng không che đậy kín đáo, làm điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản.
Đôn đốc phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Nhằm đánh giá tình hình, giải pháp phòng, chống sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, mới đây, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã có buổi Trung tâm Y tế Ninh Hòa và các xã, phường khu vực này.
Ông Nguyễn Đình Thoan, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa yêu cầu, Trung tâm Y tế Ninh Hòa khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường giới thiệu Trạm trưởng Trạm y tế tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương, chỉ đạo Trạm y tế tham mưu xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn xã, phường; tăng cường giám sát sốt xuất huyết, xử lý ổ dịch nhanh chóng, kịp thời.
Trung tâm tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, thành lập đội công tác đến từng nhà dân thực hiện tổng vệ sinh diệt loăng quăng; thu dung, điều trị ca bệnh sốt xuất huyết; thành lập đội phun hóa chất, đội diệt bọ gậy, dự trù đầy đủ hóa chất, máy phun; truyền thông mạnh mẽ tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng, chống…
Chiến dịch phun thuốc diệt muỗi ở khu vực phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa đầu tháng 8.
Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị, Ủy ban nhân dân các xã, phường thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, huy động lực lượng hỗ trợ công tác diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi tại cộng đồng.
Theo Viện Pasteur Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất ở khu vực miền Trung trong năm 2025. Tính đến cuối tháng 7, toàn tỉnh sau sáp nhập ghi nhận trên 4.900 ca mắc, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Số ca mắc cao tập trung trên địa bàn các xã, phường như Bắc Cam Ranh, Ba Ngòi, Đông Ninh Hòa, Tân Định…
Bác sĩ Chuyên khoa II Lý Thế Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa phân tích, hầu hết các ca nặng khi nhập viện đều do muộn hoặc tự đến quầy thuốc tư khi có triệu chứng sốt, mệt mỏi để mua thuốc uống. Điều này gây khó khăn cho công tác điều trị, quản lý bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue tại cộng đồng và công tác xử lý triệt để ổ dịch.
Năm 2025, được dự báo là năm chu kỳ dịch tại Khánh Hòa sau năm 5 năm chưa ghi nhận sự gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết. Trước đó, năm 2019 và năm 2020 là 2 năm ghi nhận sự gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết Dengue tại Khánh Hòa. Lần lượt năm 2019 ghi nhận hơn 11.400 ca mắc, có 2 ca tử vong; năm 2020 với hơn 11.200 ca và 3 ca tử vong.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, số ca sốt xuất huyết Dengue tại một số xã, phường trong những tuần đầu tháng 6 liên tục ghi nhận sự gia tăng số ca mắc, hiện chưa có xu hướng giảm. Dự báo số ca mắc tiếp tục gia tăng thời gian tới nếu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở người cấp xã, phường không quyết liệt triển khai biện pháp xử lý dịch triệt để.
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng ra văn bản chỉ đạo triển khai Công điện số 116/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu triển khai quyết liệt công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn đảm bảo thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, các xã, phường khẩn trương chỉ đạo việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tại địa phương, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, phụ trách, theo dõi từng địa bàn để trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống dịch sốt xuất huyết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để dịch sốt xuất huyết bùng phát, lan rộng, kéo dài trên địa bàn phụ trách.