12:13 02/12/2020

Khánh Hòa tập trung khắc phục các tuyến đường bộ bị hư hỏng do mưa lũ kéo dài

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 28/11 đến 1/12 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở, ngập nước, hư hại nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt ở địa bàn xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Hiện ngành Giao thông Vận tải Khánh Hòa, các đơn vị liên quan đã và đang thực hiện các biện pháp khắc phục, nhanh chóng đảm bảo cho các phương tiện lưu thông thông suốt.  

Trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố Nha Trang, sạt lở xảy ra tại xã Vĩnh Lương với hơn 1.000m3 đất đá đổ tràn xuống mặt đường vào đêm 30/11, khiến giao thông bị ảnh hưởng. Chi Cục quản lý đường bộ III.3 đã chỉ đạo các đơn vị xử lý và đến ngày 1/12, mặt đường đã cơ bản được dọn, giao thông đã thông suốt. Sạt lở đã xảy ra trên Quốc lộ 27C (tuyến đường nối thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) với thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) với khoảng 2.000m3 đất đá tại vị trí km60+590 thuộc địa bàn xã Sơn Thái, huyện miền núi Khánh Vĩnh. Các đơn vị chức năng đã khắc phục, khai thông để hoạt động giao thông trên tuyến trở lại bình thường vào ngày 1/12.

Tuyến Quốc lộ 26 nối liền giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk đã bị sạt lở nghiêm trọng tại huyện Ma'Đrăk (Đắk Lắk). Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách, xe hàng… lưu thông trên tuyến, tổ chức rào chắn, cử lực lượng trực 24/24 giờ để ngăn các phương tiện lưu thông từ hai hướng. Tại Km1+300 thuộc Quốc lộ 1C (khu vực đèo Rù Rì, thuộc địa phận thành phố Nha Trang), mưa lớn mang theo đất đá từ núi Cô Tiên sạt lở lấp mặt đường và rãnh dọc bên trái tuyến ước tính khoảng 3.000m3. Hiện các đơn vị đang xử lý, khắc phục.

Với các tuyến tỉnh lộ, các tuyến giao thông khác do tỉnh Khánh Hòa quản lý, ước tính có khoảng 13.000m3 đất đá bị sạt lở, bồi lấp. Trong đó, đường lên Khu Di tích Yersin (huyện Cam Lâm) lượng đất đá sạt lở, lấp lề đường và rãnh dọc thoát nước trên tuyến, khối lượng khoảng 4.200m3; đường Nguyễn Tất Thành (thành phố Nha Trang), tỉnh lộ 9 bị đất đá sạt lở, lấp lề đường và rãnh dọc thoát nước trên tuyến, khối lượng trên 800m3… Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị đưa phương tiện, máy móc, nhân lực khắc phục, từng bước đưa hoạt động giao thông trở lại bình thường, bước đầu cần 2,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, đến sáng 2/12, một số tuyến đường vẫn còn ách tắc, như tỉnh lộ 8B có 3 cầu tràn bị ngập, nước chảy xiết, hiện vẫn đang tổ chức cảnh báo, đóng đường không cho di chuyển qua các khu vực trên. Đường Phạm Văn Đồng (thành phố Nha Trang) bị sạt lở tại nhiều điểm, các đơn vị chức năng phải cử lực lượng chốt chặn cảnh báo và điều tiết cho phương tiện lưu thông một chiều…

Tiên Minh (TTXVN)