09:22 14/09/2011

Khánh Hòa: Nguy cơ xóa sổ hơn 330 ha rừng thông

Hơn 330 ha rừng thông hai lá thuộc diện rừng phòng hộ trên địa bàn huyện miền núi Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đang bị người dân xã Ba Cụm Nam cạo thân để lấy nhựa một cách quá mức, không đúng kỹ thuật nên đứng trước nguy cơ bị xóa sổ do gẫy đổ, khô nhựa và chết dần.

Hơn 330 ha rừng thông hai lá thuộc diện rừng phòng hộ trên địa bàn huyện miền núi Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đang bị người dân xã Ba Cụm Nam cạo thân để lấy nhựa một cách quá mức, không đúng kỹ thuật nên đứng trước nguy cơ bị xóa sổ do gẫy đổ, khô nhựa và chết dần.

Theo kiểm tra của lực lượng quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Khánh Sơn, hầu hết số thông trồng trên diện tích này đều cao từ 8 - 20 mét, đường kính gốc từ 0,16 - 0,56 mét, tại mỗi cây đều bị cạo từ 1 - 5 mạch để lấy nhựa. Do cạo quá sâu, mạch cạo trên mỗi cây quá dày, một số cây chưa đủ tuổi để khai thác nhựa nên đã bị đổ, khô nhựa và chết đứng. Khả năng sinh trưởng và phát triển rừng trên diện tích này rất kém, chất lượng của rừng bị suy giảm trầm trọng.

Số diện tích rừng thông này có tuổi hơn 10 năm.

Tiên Minh