05:16 21/05/2026
Khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất (ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) từ lâu là nơi vui chơi, sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương và du khách. Khu vực này có địa hình bãi triều gần bờ, xen lẫn các dải san hô chết, cỏ biển và rạn san hô tự nhiên nằm cách bờ khoảng 100m. Thời gian qua, đã diễn ra tình trạng người dân, du khách đi bộ, vui chơi, chụp ảnh, mò ốc, bắt thủy sản... giẫm đạp lên nền đá san hô, gây tác động xấu đến môi trường sống của loài sinh vật biển nơi đây.
San hô Hòn Chồng - Nha Trang tại phường Bắc Nha Trang.
Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, khu vực Hòn Chồng - Đặng Tất là một trong những nơi có giá trị về đa dạng sinh học ven bờ. Đây là nơi cư trú của nhiều loài thủy sinh như, ghẹ, ốc và một số sinh vật biển nhỏ. Các dải địa hình tự nhiên tạo nên vùng chuyển tiếp giữa không gian sinh hoạt ven bờ của người dân, du khách và khu vực rạn san hô tự nhiên. Việc giẫm đạp, khai thác sinh vật cư trú trong rạn san hô có thể làm suy giảm khả năng phục hồi tự nhiên của hệ sinh thái.
San hô Hòn Chồng - Nha Trang cần được bảo vệ.
Ông Đàm Hải Vân, Trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách nên tuân thủ biển cảnh báo, không đi vào khu vực khoanh vùng bảo vệ tạm thời, không giẫm đạp lên nền san hô, không mò bắt ốc, ghẹ và các loài thủy sinh cư trú trong rạn. Các hoạt động vui chơi, tham quan cần thực hiện đúng khu vực cho phép, tránh làm tổn thương rạn san hô. Ban Quản lý vịnh Nha Trang đang khoanh vùng bảo vệ tạm thời nhằm giảm tối đa các tác động gây ảnh hưởng đến rạn san hô, nhất là trong thời điểm thời tiết nắng nóng, thủy triều xuống thấp.
San hô nổi lên tại Hòn Chồng.
Hòn Chồng Nha Trang có cảnh đẹp thu hút du khách.
Từ nay đến hết tháng 8/2026, Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ khoanh vùng bảo vệ tạm thời rạn san hô khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất vào khung giờ 16 - 18 giờ trong những ngày triều thấp. “Chúng tôi mong người dân và du khách cùng hợp tác, không đi vào khu vực khoanh vùng, không giẫm đạp lên san hô, không khai thác sinh vật biển trong rạn. Mỗi hành động nhỏ đều góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển của vịnh Nha Trang”, ông Đàm Hải Vân chia sẻ./.
Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)
|
|
Copyright 2026 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|