11:14 27/11/2020

Khánh Hòa còn hơn 2.700 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt

Ngày 27/11, tại thành phố Nha Trang, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị về kết quả triển khai kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị quan sát bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. 

Theo báo cáo, Khánh Hòa có 100% số thôn, tổ dân phố thuộc 136 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện nhiệm vụ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhằm đưa ra nhiều kết luận thực địa quan trọng về khu vực địa bàn có mộ liệt sĩ đã, đang và trong quá trình tìm kiếm, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của tỉnh.         

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Chỉ đạo 515, cho biết, hiện nay kết quả rà soát cho thấy Khánh hòa còn hơn 2.700 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Thực tế, tỉnh cũng đang gặp nhiều khó khăn do nguồn cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít; sơ đồ mộ chí do các đơn vị, nhân chứng cung cấp dựa trên trí nhớ của các cựu chiến binh nên khi đối chiếu thực tế không còn chính xác, ảnh hưởng lớn đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ sau này.         

Do đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 chỉ đạo các đơn vị từng tham gia chiến đấu trên địa bàn tiếp tục cung cấp thông tin, sơ đồ mộ chí, hồ sơ danh sách… để tỉnh tổ chức tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Vùng 4 Hải quân cần tổ chức kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở huyện đảo Trường Sa, nhập vào dữ liệu tỉnh để tìm kiếm, cất bốc và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; rút ngắn thời gian việc lấy sinh phẩm, giám định ADN (hiện nay thời hạn quy định là 6 tháng).         

Ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các cấp ngành cần tích cực hơn nữa, phát huy những kết quả đạt được, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ để hoàn thành các đề án đã đặt ra, nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và toàn thể nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng.         

Khánh Hòa có 11.425 liệt sĩ, trong đó 7.485 hài cốt liệt sĩ được chôn cất tại 6 nghĩa trang của tỉnh.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)