09:14 13/09/2021

Khánh Hòa, Cà Mau tổ chức khai giảng năm học mới

Sáng 13/9, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp Trung học Cơ sở huyện Khánh Vĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021- 2022.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp Trung học cơ sở huyện Khánh Vĩnh. Ảnh: Phan Sáu /TTXVN

Do diễn biến dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, toàn tỉnh chỉ tổ chức một điểm khai giảng tại huyện Khánh Vĩnh. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa để tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh của các trường học, cơ sở giáo dục và nhân dân trên địa bàn được theo dõi. 

Tại buổi lễ, ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực phòng, chống dịch bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong năm học mới này, ngành Giáo dục Khánh Hòa tiếp tục nỗ lực, chỉ đạo kịp thời các trường đa dạng hóa hình thức dạy học, đảm bảo mọi học sinh đều có quyền bình đẳng về cơ hội học tập. 

Có mặt tại điểm khai giảng vào lúc 5 giờ 50 phút, em Cao Thị Ngân, học sinh lớp 9/2, Trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp Trung học Cơ sở huyện Khánh Vĩnh (thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh) trong trang phục của người dân tộc thiểu số T'rin vui mừng cho biết, với em, lễ khai giảng năm nay thực sự đặc biệt. Em phải đeo khẩu trang, ngồi giãn cách, cùng một số ít bạn của các trường khác được tham dự khai giảng trực tiếp, các bạn còn lại xem qua ti vi. Cao Thị Ngân hy vọng trong năm học này em sẽ học tốt hơn nữa để khi tốt nghiệp ra trường sẽ trở thành niềm tự hào của gia đình, nhà trường.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Khánh Hòa có 64.984 trẻ Mầm non; 111.822 học sinh Tiểu học; 74.625 học sinh Trung học Cơ sở và 37.301 học sinh Trung học Phổ thông.

Sau lễ khai giảng, các trường tùy theo khu vực và tình hình diễn biến của dịch COVID-19 để có kế hoạch dạy học phù hợp. Trước mắt, học sinh các cấp ở huyện Trường Sa học tập bình thường. Hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, học sinh Tiểu học đến Trung học Phổ thông học trực tiếp tại trường, trẻ Mẫu giáo tạm ngừng đến trường. Tại các địa phương khác, học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông học online, học sinh Tiểu học và trẻ Mầm non tạm ngừng đến trường.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao tặng học bổng cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt của tỉnh Khánh Hòa. Công ty Sách và Thiết bị trường học Khánh Hòa và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tường Nghiêm tặng 700 bộ sách giáo khoa và 400 bộ thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân tiếp nhận số tiền tài trợ trao học bổng từ đơn vị VNPT Cà Mau. Ảnh: TTXVN phát

* Sáng 13/9, hơn 239 ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau chính thức bước vào năm học mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau cho phép 4 trường với hơn 1.300 học sinh trên địa bàn tổ chức khai giảng trực tiếp, gồm: Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước; Trường Tiểu học Thới Bình C, xã Thới Bình, huyện Thới Bình; Trường Trung học Cơ sở Hàm Rồng, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn và Trường Trung học Cơ sở Khánh Bình Tây Bắc, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời. Các trường còn lại tổ chức khai giảng trực tuyến.

Sau lễ khai giảng, học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 được thầy cô hướng dẫn làm quen với phần mềm dạy học, rèn luyện kỹ năng, nội quy, quy định về việc học. Các trường ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức cho học sinh; chưa tổ chức dạy học chương trình chính khóa năm học mới. Từ lớp 9 đến lớp 12, học sinh bắt đầu học trực tuyến theo chương trình chính khóa. Học sinh Mầm non tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Qua rà soát của ngành Giáo dục và Đào tạo Cà Mau, toàn tỉnh có hơn 17.500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ thiết bị học tập, học bổng trong năm học 2021-2022.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau phát động Tuần lễ “Tiếp sức đến trường” trên toàn tỉnh. Qua đó, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ điện thoại thông minh và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Phan Sáu - Kim Há (TTXVN)