07:14 21/07/2021

Kháng thể chống SARS-CoV-2 vẫn tồn tại 9 tháng trong cơ thể người khỏi COVID-19

Hầu hết những người từng mắc COVID-19 dù là có triệu chứng hay không vẫn có lượng kháng thể cao với virus SARS-CoV-2 trong khoảng thời gian 9 tháng sau khi khỏi bệnh.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Italy. Ảnh: AP

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Padua (Italy) và trường Đại học Hoàng gia London (Anh) đã kiểm tra lượng kháng thể cho khoảng 85% trong 3.000 người dân thị trấn Vo tại tỉnh Padua trong 9 tháng.

Tờ Independent (Anh) đưa tin các nhà khoa học đã đăng kết quả nghiên cứu lên tạp chí Nature Communications vào ngày 19/7. Họ nhận thấy 98% những người mắc COVID-19 trong tháng 2 và tháng 3 năm 2020 vẫn có lượng kháng thể có thể phát hiện được trong người vào tháng 11 cùng năm.

Không có khác biệt lớn giữa mức kháng thể của người mắc COVID-19 có triệu chứng và người không có triệu chứng.

Giáo sư Enrico Lavezzo tại Đại học Padua, người tham gia nghiên cứu, cho biết trong tháng 5/2020, qua xét nghiệm đã ghi nhận 3,5% dân số thị trấn Vo mắc COVID-19 và phần lớn người dân nơi đây không có triệu chứng.

Vo là nơi ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì COVID-19 tại Italy và cũng là thị trấn đầu tiên bị phong tỏa do dịch COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức