Sáng 9/10, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao phối hợp với Hội Luật quốc tế châu Á (AsianSIL) tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 10 của AsianSIL với chủ đề "Nâng cao vai trò của luật pháp quốc tế ở châu Á".
Đại sứ, Tiến sĩ Phạm Lan Dung, Chủ tịch Hội Luật quốc tế châu Á (AsianSIL) phát biểu khai mạc hội nghị.
Tham dự phiên khai mạc hội nghị có đại diện Bộ ngoại giao, Bộ Tư pháp, các ban, bộ, ngành, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia luật quốc tế hàng đầu Việt Nam và quốc tế.
Khai mạc hội nghị, Đại sứ, Tiến sĩ Phạm Lan Dung, Chủ tịch Hội Luật quốc tế châu Á (AsianSIL) nêu rõ, kể từ khi thành lập vào năm 2007, Hội Luật quốc tế châu Á đã là một cộng đồng nơi các ý tưởng được trao đổi tự do, một diễn đàn trao đổi chuyên môn về lĩnh vực luật pháp quốc tế, đồng thời là cầu nối kết nối cộng đồng nghiên cứu luật pháp quốc tế tại châu Á.
Trong 18 năm qua, AsianSIL đã phát triển thành một cộng đồng trí thức năng động. Thông qua các hội nghị, hội thảo và tạp chí luật quốc tế châu Á hàng đầu, AsianSIL đã tạo ra không gian đối thoại, bồi dưỡng các học giả trẻ và đưa quan điểm của châu Á lên tiếng trong diễn đàn pháp lý toàn cầu.
Nhấn mạnh tính kịp thời của chủ đề của hội nghị lần này là "Nâng cao vai trò của luật pháp quốc tế ở châu Á", Đại sứ, Tiến sĩ Phạm Lan Dung cho rằng, niềm tin vào các thể chế toàn cầu và sự tin tưởng vào hợp tác đa phương đang đứng trước những thách thức, và sự tôn trọng luật pháp quốc tế đang bị thử thách ở nhiều lĩnh vực. Châu Á, là một trong những khu vực năng động nhưng phức tạp nhất thế giới, nằm ở trung tâm của những chuyển dịch này.
"Trong bối cảnh đó, vai trò của luật pháp quốc tế là không thể thiếu. Đây là khuôn khổ giúp chúng ta quản lý các khác biệt một cách hòa bình, điều chỉnh hành vi của nhà nước và phi nhà nước, đồng thời bảo vệ sự ổn định và thịnh vượng.... Đối với châu Á, việc củng cố vai trò này đồng nghĩa với việc vừa duy trì các nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế vừa tích cực tham gia vào sự phát triển tiến bộ của khu vực", Đại sứ, Tiến sĩ Phạm Lan Dung nhấn mạnh.
Ông Lewe Paul, đại diện Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS, Cộng hòa Liên bang Đức)khẳng định, châu Á là lục địa lớn nhất và năng động nhất, đồng thời là một nhân tố trung tâm trong chính trị, kinh tế và phát triển pháp luật toàn cầu. Việc tiếng nói từ khu vực này ngày càng định hình việc pháp điển hóa các quy tắc và chuẩn mực cũng như sự phát triển tiến bộ của luật pháp quốc tế là điều hoàn toàn tự nhiên.
Toàn cảnh hội nghị.
Diễn ra trong hai ngày 9-10/10 với 2 phiên họp toàn thể và nhiều phiên thảo luận, Hội nghị toàn thể lần thứ 10 của AsianSIL sẽ luận bàn một cách bao quát toàn bộ các vấn đề pháp lý quốc tế, như luật biển, giải quyết tranh chấp, thương mại và đầu tư; đồng thời vạch ra những ranh giới mới của luật pháp quốc tế, từ quản trị không gian đến quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo đến chủ quyền số. Sự đa dạng về chủ đề thảo luận phản ánh sự tham gia năng động của châu Á vào luật pháp quốc tế. Hội nghị sẽ được lắng nghe ý kiến từ các thẩm phán giàu kinh nghiệm, các giáo sư danh tiếng, các chuyên gia hàng đầu về luật quốc tế và các học giả trẻ triển vọng.
Trong phiên thảo luận sau khai mạc về vai trò của châu Á trong phát triển luật quốc tế, các diễn giả và đại biểu tham gia phát biểu nhấn mạnh, hành trình củng cố luật pháp quốc tế tại châu Á là một chặng đường dài đòi hỏi nỗ lực chung, không một quốc gia, tổ chức hay học giả nào có thể đơn độc thực hiện. Châu Á đang ngày càng khẳng định mình là một bên đóng góp tích cực vào việc phát triển và thực thi luật pháp quốc tế. Từ việc định hình các chuẩn mực thương mại toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự do, đến việc thúc đẩy luật biển, luật về biến đổi khí hậu, nhân quyền và hợp tác an ninh khu vực, châu Á đã chứng minh cách thức thực tiễn của mình có thể làm phong phú thêm luật pháp quốc tế bằng sự bao trùm, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác.