Với phương châm "Trao cần câu hơn trao con cá", thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều mô hình, phong trào góp phần nâng cao đời sống hội viên, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế.
Chị Nguyễn Thị Hồng Phương (xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) phát triển nghề may gia công đem công việc và thu nhập ổn định cho nhiều hội viên phụ nữ.
Thông qua các hoạt động thiết thực như, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh... nhiều hội viên phụ nữ mạnh dạn đầu tư, phát huy tinh thần sáng tạo, tự tin làm giàu chính đáng, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế.
Phụ nữ tự tin khởi nghiệp
Bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tạo điều kiện để họ tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống. Các mô hình được xây dựng phù hợp điều kiện từng khu vực, nhóm đối tượng, giúp phụ nữ lựa chọn hướng phát triển kinh tế, nâng thu nhập và phát huy năng lực bản thân.
Với đặc thù có đông hội viên phụ nữ sinh sống ở nông thôn, các cấp Hội phát triển nhiều mô hình sinh kế tại chỗ, giúp chị em có việc làm gần nhà, cân bằng giữa lao động và cuộc sống. Các mô hình không chỉ giúp hội viên tăng thu nhập mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề may gia công, chị Nguyễn Thị Hồng Phương (xã Vĩnh Xuân) nhận thấy đây là nghề phù hợp với bản thân và nhiều hội viên nên mạnh dạn theo đuổi, phát triển. Từ việc bản thân nhận may gia công cho người khác, dần dần chị mở rộng quy mô, nhận thêm người cùng hỗ trợ. Ban đầu chỉ 1-2 người, sau vài năm chị mở rộng thành tổ may, đến nay, phát triển tham gia vào hợp tác xã may mặc ở địa phương.
Chị Phương cho biết, khó khăn ban đầu là vốn, máy móc. Để tháo gỡ, chị chọn cách thuê máy cho thợ làm, theo thời gian có đơn hàng, thu nhập thì đầu tư mua máy đảm bảo hoạt động. Đến nay, với sự nỗ lực của bản thân và hỗ trợ của địa phương, Hội Phụ nữ, chị Phương phát triển hai xưởng sản xuất với khoảng 30 máy may, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nữ.
Theo chị Phương cho biết, công việc này khá phù hợp nhiều phụ nữ địa phương khi mang lại việc làm ổn định với thu nhập từ 3-7 triệu đồng mỗi tháng. Đây là công việc nhẹ nhàng, có thể tranh thủ làm tại nhà nên chị đã vận động nhiều chị em tham gia.
Chị Phương chia sẻ: "Thời gian tới, mình mong tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ đầu tư thêm máy móc, thiết bị và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm để mô hình phát triển bền vững hơn. Nếu có thêm nguồn hàng ổn định và điều kiện đầu tư máy may, sẽ tạo việc làm cho nhiều chị em hơn, giúp phụ nữ có cơ hội làm việc, tăng thu nhập và phát triển kinh tế gia đình".
Chị Lê Thị Thùy Linh (xã Vĩnh Xuân) cho biết, trước đây, chỉ ở nhà làm nội trợ, nhưng từ khi tham gia tổ may, mỗi tháng đã có thêm thu nhập từ 3-4 triệu đồng. Theo chị Linh, công việc này nhẹ nhàng, linh hoạt về thời gian, phù hợp với người lớn tuổi.
Phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở Vĩnh Long thời gian qua cũng gắn với phát huy hiệu quả các nghề thủ công truyền thống. Chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (xã Song Phú) là điển hình với nghề đan thảm lục bình - nghề chị đã gắn bó hơn 10 năm. Từ chỗ chưa biết nghề, chị kiên trì học hỏi, sau đó, trở thành người hướng dẫn cho nhiều phụ nữ khác. Năm 2023, chị thành lập Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Vạn Phát. Hiện, sản phẩm của Hợp tác xã được tiêu thụ ổn định trong và ngoài tỉnh, hướng tới mở rộng thị trường, tạo việc làm thường xuyên cho lao động nữ.
Theo chị Lan, nghề đan thảm lục bình mang lại hiệu quả thiết thực cho phụ nữ nông thôn. Công việc này không đòi hỏi sức lao động nặng, vốn đầu tư ít, có thể làm tại nhà, tận dụng thời gian nông nhàn. Mỗi lao động có thể thu nhập từ 3-5 triệu đồng/tháng tùy sản lượng.
"Nghề này giúp phụ nữ chủ động thời gian, có thêm thu nhập, giữ được nếp sinh hoạt gia đình. Nhiều chị em gắn bó với nghề truyền dạy lại cho con cháu, tạo không khí đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế", chị Lan chia sẻ.
Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế
Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, với mục tiêu "Vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ", các cấp Hội trong tỉnh đã hình thành nên các phong trào: "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Phụ nữ Vĩnh Long tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".
Toàn tỉnh có gần 1.650 mô hình kinh tế tập thể, gần 100 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, huy động hàng chục tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh. Các mô hình đang tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống hội viên, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và tinh thần sáng tạo của phụ nữ.
Chị Nguyễn Băng Nhi, xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn hanh niên địa phương làm sản phẩm tranh từ gáo dừa.
Chị Nguyễn Băng Nhi (xã Hương Mỹ) là hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ phụ nữ trẻ dám nghĩ, dám làm. Tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, thay vì chọn con đường ổn định tại thành phố, chị đã có quyết định táo bạo khi trở về quê hương khởi nghiệp với cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ dừa Cocohand.
Chị Băng Nhi tập trung phát triển các dòng sản phẩm chính như, trang sức dừa, tranh dừa, túi xách, nón làm từ sợi dừa... Các sản phẩm đều là những mẫu thiết kế do chính chị tự mày mò, đẽo khắc và đổi mới liên tục. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật, mang câu chuyện và thông điệp riêng, tùy thuộc vào chất liệu, màu sắc, vân gỗ của gáo dừa. Hiện, Cocohand có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao gồm: Trang sức dừa, tranh dừa mẹt tre đan và tranh dừa hộp kính; đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ nâng hạng lên OCOP 4 sao.
Nguyễn Băng Nhi, xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long, khởi nghiệp từ sản phẩm làm từ gáo dừa.
Tên thương hiệu "Cocohand" cùng cách trình bày sản phẩm chuyên nghiệp góp phần tăng sức hấp dẫn và độ tin cậy cho thương hiệu. Chị Nguyễn Băng Nhi chia sẻ: "Cây dừa là loại cây "không bỏ phần nào", có thể tận dụng triệt để tạo ra giá trị mới. Tôi mong muốn, từ cây dừa quê hương, mình có thể làm ra những sản phẩm vừa đẹp, vừa ý nghĩa, giúp nâng cao đời sống người dân".
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, thời gian qua, các cấp Hội phát huy được nguồn nội lực trong hội viên phụ nữ thông qua các phong trào, mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, lan tỏa tinh thần tương trợ, sẻ chia và đoàn kết trong cộng đồng phụ nữ. Nhiều mô hình tuy khởi đầu từ ý tưởng nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn, tiêu biểu như phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, cho mượn cây - con giống, hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất… Thông qua các hoạt động tín chấp, Hội hình thành nhiều tổ tiết kiệm và vay vốn theo nhóm ngành nghề hoặc địa bàn cư trú, tạo điều kiện để hội viên gắn kết, hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn cùng vươn lên phát triển kinh tế gia đình.
Đáng chú ý, thông qua hội thi "Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp", nhiều mô hình sáng tạo được hình thành, giúp hội viên tiếp cận chuyên gia, nhà khoa học và nhà tài trợ, qua đó nâng cao năng lực, mở rộng ngành nghề. Hội đặc biệt chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Nếu trước đây phụ nữ chủ yếu buôn bán qua kênh truyền thống, hiện nay, nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương được đưa lên sàn thương mại điện tử, quảng bá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, giúp nâng cao giá trị và khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Từ nguồn tài nguyên bản địa, hội viên phụ nữ được khuyến khích phát huy sáng tạo, phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng, bắt nhịp nhanh với xu hướng thị trường hiện đại. Qua đó, vai trò và năng lực sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế ngày càng được khẳng định, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương trong thời kỳ hội nhập.
Thời gian tới, Hội sẽ tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình hiệu quả, nhất là những mô hình liên kết sản xuất, phát triển ngành nghề phù hợp xu thế mới, đồng thời tăng cường kết nối với chính quyền và các chính sách hỗ trợ để hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Hội sẽ mở rộng dịch vụ hỗ trợ phù hợp, giúp phụ nữ tự tin, chủ động trong phát triển kinh tế gia đình...
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa nhấn mạnh: "Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, điều kiện phát triển của các mô hình, sản phẩm đặc trưng của ba đơn vị cũ được thuận lợi hơn trong tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường. Sự giao thoa văn hóa giữa các vùng đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, quảng bá sản phẩm, giúp phụ nữ địa phương phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững và mang bản sắc riêng. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ, Hội còn tranh thủ chính sách của Nhà nước, kết nối chuyên gia và tổ chức có năng lực, hướng tới giúp phụ nữ phát triển mô hình kinh tế gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và mô hình kinh tế sáng tạo, phù hợp xu thế chuyển đổi số hiện nay".